Khách quốc tế đến Hà Nội đạt hơn 1,2 triệu lượt

Tại họp báo thường kỳ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày 28/3, ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội thông tin, 3 tháng năm 2017, tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 6,1 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Khách quốc tế đến Hà Nội tăng khá mạnh trong 3 tháng đầu năm 2017. Ảnh: Hồng Hạnh

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội thông tin, bên cạnh việc tăng trưởng khách du lịch quốc tế, khách nội địa đạt gần 5 triệu, tăng 6 % so với cùng kỳ 2016; tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua trong tăng trưởng lượng khách du lịch, ông Trần Đức Hải cũng thừa nhận nhiều hạn chế còn tồn tại như công tác quản lý Nhà nước về du lịch hiệu quả chưa cao, sự phối hợp liên ngành, liên vùng của Hà Nội với các địa phương trong nước và quốc tế mới được thực hiện, bước đầu hiệu quả còn khiêm tốn. Hoạt động xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nội mặc dù được quan tâm đầu tư mới nhưng chưa được triển khai trên diện rộng, sản phẩm du lịch chủ yếu dựa vào yếu tố tự nhiên, khai thác những gì có sẵn.

Phó Giám đốc Sở Du lịch cũng thừa nhận, hiện Hà Nội cũng thiếu các khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần quy mô đủ lớn đủ sức hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch. “Chưa kể, chất lượng dịch vụ du lịch ở nhiều điểm đến và công tác hướng dẫn du lịch tại điểm còn hạn chế, vấn đề môi trường, tình hình an ninh trật tự tại điểm du lịch về cơ bản đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn những bất cập”, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

Nói về mục tiêu trong năm 2017, ông Trần Đức Hải cho biết ngành Du lịch Hà Nội phấn đấu đón 23,61 triệu khách, tăng 8% so với năm 2016. Tập trung phối hợp nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đưa vào khai thác phát triển du lịch tại khu vực trung tâm chính trị Ba Đình; khu vực xung quanh Hồ Tây và vùng phụ cận; khu di tích Cổ Loa; khu vực Chùa Hương; lụa Vạn Phúc; gốm sứ Bát Tràng; du lịch cộng đồng, du lịch kết nối giữa phố nghề và làng nghề truyền thống và một số làng nghề tiêu biểu. Đồng thời xây dựng các tuyến, tour du lịch kết nối Hà Nội với các nước trong khu vực và trên thế giới; tuyến, tour du lịch Hà Nội với các địa phương trong nước.

Tại họp báo nhiều phóng viên chất vấn lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội về tình trạng chặt chém du khách tại Hà Nội vẫn khá bức xúc như việc lái xe xích lô thu tiền nhiều lần của khách, các cửa hàng kinh doanh thu tiền giá cao cho các sản phẩm dịch vụ…

Bên cạnh đó bản thân đường dây nóng của Sở Du lịch hoạt động ít hiệu quả, không giải quyết được bức xúc của du khách hay việc Hà Nội mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch song không có sản phẩm du lịch nổi bật khiến du khách thất vọng… lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra thông tin và báo cáo kết quả, song cũng theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội thời gian qua đã phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho du khách.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/khach-quoc-te-den-ha-noi-dat-hon-12-trieu-luot.aspx