Khách quốc tế đến Việt Nam bất ngờ sụt giảm

Tổng Cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch) cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2017 ước đạt 1.005.821 lượt, giảm 16,1% so với tháng 2/2017.

Mặc dù vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2017 vẫn tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 3 tháng năm 2017 ước đạt 3.212.480 lượt khách, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2016.

Khách quốc tế đến Việt Nam bất ngờ sụt giảm.

Trong 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến bằng đường hàng không đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Khách đến bằng đường bộ và đường biển đạt lần lượt 469 nghìn lượt và 112 nghìn lượt, tăng tương ứng 7,6% và 66,2% cùng kỳ.

Xét theo thị trường, khách châu Á chiếm hơn 71% lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng qua. Khu vực này cũng chứng kiến lượng khách tăng 34,4%. Khách châu Mỹ tăng 10,8% trong khi khách châu Âu tăng 23,6%.

Tại khu vực Châu Á, lượng khách đến từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao, tăng 63,5% so với cùng kỳ khi đạt 949 nghìn lượt, chiếm khoảng 30% lượng khách quốc tế của cả nước. Đứng thứ hai là thị trường Hàn Quốc với 527 nghìn lượt, tăng 29%. Thị trường Nhật đứng thứ 3 với 201 nghìn lượt, tăng 4,8%.

Công Danh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khach-quoc-te-den-viet-nam-bat-ngo-sut-giam-d95500.html