Khách sạn 4 sao công khai bán hàng quốc cấm

Sau khi tham dự các cuộc hội thảo trong khuôn khổ Hội nghị đầu tư vào Ninh Thuận 2009 được tổ chức tại khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ, nhiều đại biểu tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của 2 con đồi mồi - loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng, trong tủ kính quầy hàng lưu niệm của khách sạn này.

Động vật hoang dã có tên trong Sách đỏ Việt Nam được chào bán công khai tại một hội nghị mang tầm quốc tế là hình ảnh vô cùng phản cảm gây nhiều bức xúc trong dư luận. Theo Sách đỏ Việt Nam, đồi mồi thuộc họ vích, tập trung nhiều ở vùng biển Ninh Thuận và Vườn quốc gia Côn Đảo, con trưởng thành có thể nặng đến 80kg. Do có giá trị mỹ nghệ, khoa học, dược liệu, thịt lại ngon nên loài này bị săn lùng ráo riết, có nguy cơ tuyệt chủng không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu. 2 con đồi mồi quý hiếm được chào hàng công khai. Người dân vùng biển Ninh Hải phần vì ý thức được sự tồn vong của rùa biển nói chung, đồi mồi nói riêng có ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển, phần vì ngại pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm nên không dám "thịt" rùa. Trớ trêu là giữa lúc người dân Ninh Thuận tự hào với "vịnh rùa biển" đang hồi sinh thì việc đồi mồi được chào hàng công khai tại khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ là điều không thể chấp nhận được

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/121243.cand