Khách sạn Sheraton tại Bỉ phá sản do lượng khách du lịch giảm

Sheraton Brussels đệ đơn phá sản vì lượng khách du lịch giảm do tác động tiêu cực của một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra vào hồi tháng 3/2016

TTXVN dẫn nguồn Tòa Thương mại Brussels hôm 13/12 thông báo khách sạn Sheraton ở Place Rogier tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ) đã bị phá sản.

Trước đó, khách sạn này đã đệ đơn yêu cầu xin được bảo hộ phá sản vào tháng 10/2016. Lý do là lượng khách đến du lịch đã giảm đáng kể do tác động tiêu cực của một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra vào hồi tháng 3/2016 tại Brussels, cùng với việc sửa chữa nhiều công trình trên quảng trường Rogier. Ngoài ra, hoạt động quản lý nội bộ của Sheraton Brussels cũng được cho là thiếu hợp lý.

Khách sạn Sheraton tại Brussels bị phá sản. Ảnh: EPA

Được biết, Sheraton có hơn 400 khách sạn và khu nghỉ mát trên 70 nước. Tập đoàn Starwood chuyên cung cấp các khách sạn và khu nghỉ mát lớn nhất trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân du lịch từ Argentina đến Zimbabwe trong đó phải kể đến các khách sạn Sheraton. Sheraton cung cấp dịch vụ cao cấp trọn gói tại các khách sạn lớn và các điểm nghỉ mát bên bờ biển. Chính vì thế, Sheraton là điểm đến cho tất cả các du khách trên toàn thế giới.

Starwood có 1.270 khách sạn có mặt trên 100 quốc gia, bao gồm các thương hiệu như Sheraton, Westin và W Hotels. Tuy nhiên, thương hiệu Sheraton đã về tay tập đoàn khách sạn Marriott sau khi họ mua lại Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc (HOT.N) hồi tháng 4 vừa qua. Cả Starwood và Marriott đều đang là 2 tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn ở thị trường Bắc Mỹ.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/khach-san-sheraton-tai-bi-pha-san-do-luong-khach-du-lich-giam-222358.html