Khách Tây thả phao bơi giữa đường Sài Gòn sau mưa lớn

Chiều 18/9, cơn mưa lớn đã làm cho một số con đường ở Q.Bình Thạnh, Q.2 bị ngập nặng, người dân lội nước một cách khổ sở.

Theo một số người dân ở đây chỉ sau 15 phút mưa lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) lại tiếp tục ngập sâu. Khu vực nước ngập kéo dài từ chân cầu Sài Gòn đến gần cầu Thủ Thiêm. Mực nước tại đây có nơi lên đến hơn 50 cm, có nơi ngập sâu qua đầu gối khiến việc di chuyển của các phương tiện hết sức khó khăn .

Cảnh ngập sâu làm nhiều xe chết máy ở đường Nguyễn Văn Hưởng và các bạn du khách Tây đem phao ra bơi.

Nước ngập có nơi cao đến đầu gối khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe máy đã bị chết máy phải dắt bộ, một số phải quay đầu tìm đường khác để di chuyển. Sóng nước từ khi ô tô di chuyển tạo ra đã tràn vào một số nhà dân… Một số tuyến đường tại Quận 2 như Thảo Điền, Xuân Thủy... cũng bị ngập sâu.

Tại đoạn đường nằm sát cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, nhiều xe máy chạy đến đoạn này liên tục bị chết máy, đẩy bộ, di chuyển rất khổ sở.

Trên đường Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, hàng loạt ô tô chết máy giữa dòng nước. Đến nỗi một nhóm bạn trẻ Tây đem phao ra bơi và tắm.

Một số xe ô tô phải dừng lại, quay đầu tìm đường khác để đi. Các phương tiện lớn di chuyển qua đây phải đi chậm, nhiều xe ô tô, tải nối đuôi nhau đi chậm để tránh tạo sóng tràn vào nhà dân.

Ở phần đường ngược lại (hướng cầu Thủ Thiêm về cầu Sài Gòn) nhiều người đi xe máy phải chạy leo lề để né chỗ ngập sâu.

Nước ngập suốt cả đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ cầu Thủ Thiêm đến chân cầu Sài Gòn).

Ngay các nhánh rẽ phải ở chân cầu Sài Gòn cũng ở trong tình trạng ngập nặng. Còn tại một số con hẻm trên đường D1 đang bị ngập kéo dài, đến khoảng 18 giờ cùng ngày nước vẫn còn ngập sâu tại đây.

Tại một số con hẻm tại đường D1, D2, Thanh Đa… quận Bình Thạnh, nước mưa kết hợp với triều cường cũng làm cho mặt đường bị ngập sâu hơn nửa bánh xe, có nơi nước tràn vào nhà. Đến khoảng 19 giờ, một số con hẻm vẫn còn đầy nước.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mực nước cao nhất ngày hôm nay trên các sông rạch tại TP HCM tiếp tục lên nhanh theo triều và đạt đỉnh trong 1 - 2 ngày tới, đỉnh triều ở giữa mức báo động 2 với báo động 3. Vì thế, nếu có mưa lớn, nhiều tuyến đường tại Thành phố chắc chắn sẽ bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và giao thông.

>>> Mời quý độc giả xem video Xe ngược dòng lũ (nguồn Youtube):

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/khach-tay-tha-phao-boi-giua-duong-sai-gon-sau-mua-lon-755627.html