Khách Việt Nam đến Hàn Quốc tăng gần 30%

Tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) cho biết, trong tháng 5/2017, tổng lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc đã đạt 25,000 người, nâng tổng số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm tháng đầu năm 2017 thành 113,690 người, tăng 29,3% so với cùng kì năm ngoái.

KTO nhận định, Việt Nam đang là một trong những thị trường chủ đạo trong khu vực Đông Nam Á về du lịch Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) sẽ không ngừng đẩy mạnh và tăng cường quảng bá nhằm phát triển những sản phẩm du lịch Hàn Quốc đặc thù và tăng cao hơn nữa lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc.

Trong nửa cuối năm 2017, tại các thành phố và địa danh du lịch của Hàn Quốc sẽ tổ chức rất nhiều các lễ hội nhằm thu hút hơn nữa khách du lịch đến

Cụ thể, trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) sẽ tăng cường triển khai các hoạt động quảng bá chung, kết hợp phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù làm phong phú thêm thị trường du lịch Hàn Quốc, với các hoạt động trọng tâm như: Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế (ITE) tại Tp.HCM diễn ra từ ngày 7-9/9.2017 với gian hàng quảng bá du lịch Hàn Quốc theo chủ đề, quảng bá du lịch trượt tuyết v.v...; Hoạt động gian hàng quảng bá du lịch Hàn Quốc với các sản phẩm du lịch Hàn Quốc cao cấp, Thế vận hội Olympic Pyeongchang, Sản phẩm du lịch Hallyu v.v... tại Hội chợ Văn hóa Quốc tế Gyeongju Tp.HCM từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017…

Cũng trong nửa cuối năm 2017, tại các thành phố và địa danh du lịch của Hàn Quốc sẽ tổ chức rất nhiều các lễ hội nhằm thu hút hơn nữa khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Các lễ hội tiêu biểu tại Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2017, đặc biệt trong tháng 7 tới có thể kể đến như: Lễ hội Bùn Boryeong diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7, tại khu vực bãi biển Daecheon tỉnh Chungcheongnam-do; Lễ hội hoa Sen Buyeo Seodong tổ chức từ ngày 16 tháng 7 tại khu vực công viên Seodong, tỉnh Chungcheongnam-do; Lễ hội pháo hoa quốc tế Pohang tại khu vực biển bắc Yeongildae tỉnh Gyeongsangbuk-do vào ngày 26 đến 30 tháng 7; Lễ hội nước Jangheung diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại Jeollanam-do ....

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/khach-viet-nam-den-han-quoc-tang-gan-30-244050.html