Khai giảng năm học 2016 - 2017: Chú trọng giáo dục kỹ năng sống

Dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sáng 5.9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu nhà trường tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, kỹ năng sống, ý chí vươn lên… thực hiện tốt phương châm “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

Dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sáng 5.9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu nhà trường tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, kỹ năng sống, ý chí vươn lên… thực hiện tốt phương châm “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Cùng với đó, mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình đối với việc dạy chữ, dạy người... Chủ tịch nước cũng mong muốn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo nhân tài hàng đầu quốc gia, khu vực và thế giới.

Đại diện học sinh lớp dạy kỹ năng nghề cho trẻ khuyết tật Trường Nguyễn Đình Chiểu, tặng quà
cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

* Cũng trong sáng 5.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường hiện nuôi dạy hơn 200 trẻ khiếm thị. Trò chuyện với thầy cô và các em học sinh, Thủ tướng cho rằng, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu là một câu chuyện thành công đầy thuyết phục về quan điểm phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước. Đó là tất cả mọi người dân, người bình thường hay khuyết tật đều được tạo điều kiện thuận lợi, được quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng. Thủ tướng mong muốn học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu không tự ti, mặc cảm, hòa đồng với tập thể, môi trường xã hội mà mình đang sống... Thủ tướng mong muốn từ ngôi trường này, sẽ có thêm những người thành công trong cuộc sống như nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Đại sứ âm nhạc từng biểu diễn tại Hội nghị APEC 2006 tại Hà Nội, từng lưu diễn tại nhiều nước châu Âu; như Đào Thu Hương - nữ thủ khoa Đại học Sư phạm; Hiệp sĩ công nghệ thông tin Khúc Hải Văn…

* Năm học mới 2016-2017 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã bắt đầu với tiếng trống khai giảng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu với giáo viên và học sinh nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới các thầy, cô giáo cùng toàn thể học sinh những lời chúc tốt đẹp nhất; mong nhà trường tiếp tục đạt những thành tích tốt, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục là điểm sáng của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước.

* Sáng 5.9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đánh trống khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông; thăm Đại học Tân Trào, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, phấn đấu trở thành một trong những tỉnh phát triển về văn hóa, giáo dục mạnh của cả nước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/khai-giang-nam-hoc-2016-2017-chu-trong-giao-duc-ky-nang-song-706190.html