Khai mạc Giải đua xe đạp 'Một đường đua - Hai quốc gia'

Sáng 8-7, tại thành phố Lào Cai, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - Hai quốc gia" đã khai mạc với sự tham gia của hơn 400 cua-rơ Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là hoạt động thể thao nhân dịp Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai ( 12-7-1907 – 12-7-2017 ), nằm trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Lào Cai - Tây Bắc 2017.

Các cua- rơ tranh tài ở hai nội dung là đua xe địa hình băng đồng cá nhân (nam, nữ) và đua xe đường trường cá nhân (nam, nữ). Cả hai nội dung này đều được tổ chức ở hai nhóm tuổi từ 35 tuổi trở xuống (sinh năm 1982 trở lại đây) và nhóm tuổi từ 36 tuổi trở lên (sinh năm 1981 trở về trước).

Nội dung đua xe địa hình băng đồng cá nhân (nam, nữ) được tổ chức tại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với cự ly 30 km, lộ trình xuất phát tại Quảng trường thành phố Lào Cai, qua các tuyến phố và quay về Quảng trường thành phố Lào Cai.

Nội dung đua xe đường trường cá nhân (nam, nữ) được tổ chức thi đấu tại huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với cự ly 60 km, lộ trình xuất phát từ chợ Việt Nam (Hà Khẩu, Trung Quốc) - đua qua Ba Sái đến trấn Ba Sái theo đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh - quay trở lại vòng 2.

Theo ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, đây là sự kiện thể thao lớn, có quy mô quốc tế với sự tham gia của các vận động viên đến từ các nước trên thế giới cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó nhằm tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đặc biệt, sự kiện còn là dịp để Lào Cai quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, du lịch của địa phương với cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/33400702-khai-mac-giai-dua-xe-dap-%e2%80%9cmot-duong-dua-hai-quoc-gia%e2%80%9d.html