Khai mạc Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam

(VEN) - Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF) 2009 đã chính thức khai mạc sáng 20/10 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 24/10.

Với diện tích trưng bày 8.000m2, hội chợ năm nay thu hút 150 DN nước ngoài tham gia giới thiệu các sản phẩm cơ khí chế tạo, cơ khí gia dụng, máy móc, thiết bị công nghiệp..., trong đó có các khu trưng bày quốc gia của CHLB Nga, CH Séc, Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan. Riêng khu vực trưng bày quốc gia của CHLB Nga có quy mô trên 1.000m2, quy tụ 57 tập đoàn và công ty đại diện cho các ngành kinh tế của quốc gia này. Hay khu trưng bày của trên 100 DN TP. Trung Sơn - tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với các sản phẩm công nghiệp nhẹ tiêu biểu của địa phương. Đối với khu vực nội địa, hội chợ thu hút khoảng 250 DN thuộc các thành phần kinh tế tham gia, trong đó có các đơn vị lớn đại diện cho các lĩnh vực công nghiệp quan trọng như Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Thiết bị điện... Song song với hội chợ là các hội thảo chuyên đề: Công nghệ đổi mới trong công nghiệp: Những nghiên cứu và ứng dụng tiên tiến; Đối thoại Việt - Nga: Khả năng và thách thức; Cộng hòa Séc - đối tác tin cậy của Việt Nam; Giới thiệu hợp tác đầu tư và những dự án khả thi. Một trong những nội dung quan trọng của hội chợ là công tác xét thưởng đối với các sản phẩm trong nước có chất lượng cao, gian hàng xuất sắc, dưới sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ./. Hoàng Hằng

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/news/detail/tabid/77/newsid/10014/seo/khai-mac-hoi-cho-quoc-te-hang-cong-nghiep-viet-nam/language/vi-vn/default.aspx