Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 2

Sáng 17/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị thứ 2 các quan chức cao cấp APEC (SOM 2) đã khai mạc trọng thể. Đây là cuộc họp chính sau hơn một tuần diễn ra các cuộc họp của nhiều ủy ban và nhóm làm việc trong khuôn khổ Năm APEC 2017.

Phát biểu khai mạc SOM 2, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chào mừng các quan chức cao cấp tham dự hội nghị tại Hà Nội. Trước khi bắt đầu phiên làm việc chính thức, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã giới thiệu hai quan chức mới, lần đầu tham dự các cuộc họp cấp cao của APEC, đó là những người kế nhiệm của đại diện Australia và Thái Lan, cũng như quan chức cao cấp mới của Mexico gia nhập đại gia đình SOM APEC.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định: “Dù đã có một số thay đổi nhưng kể từ lần cuối các quan chức họp, các nền kinh tế khu vực và toàn cầu đã cho thấy một số dấu hiệu tích cực. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của IMF, nền kinh tế thế giới đã lấy lại được đà tăng trưởng và động lực. Các dự đoán đều cho thấy dấu hiệu hồi phục của các nền kinh tế cũng như tăng trưởng vượt bậc trong các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Triển vọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương vẫn duy trì mạnh mẽ nhất thế giới. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra triển vọng trong tương lai gần đang bị bao phủ bởi những thách thức và nhiều yếu tố chưa chắc chắn. Điều đó đòi hỏi hành động của mỗi nền kinh tế thành viên cần phải được hỗ trợ bởi sự hợp tác đa phương, cũng như những chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng với thúc đẩy cải cách cơ cấu, sức bền và bao trùm”.

Hội nghị SOM 2 khai mạc sáng 17/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Xuân Phú

Với tình hình nói trên, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định với các vị đại biểu rằng: “Trong hai tháng kể từ hội nghị SOM 1 Nha Trang, rất nhiều cuộc làm việc, thảo luận đã được thiết hành để thực hiện các kế hoạch làm việc. Và trong 9 ngày qua, hơn 40 cuộc họp, đối thoại và thảo luận đã diễn ra cùng với sự tham gia của rất nhiều các ủy ban và nhóm làm việc. Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan lần này, đặc biệt là cuộc họp ngày hôm nay và ngày mai đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện những ưu tiên đã thông qua, thúc đẩy các sáng kiến mới và chuẩn bị cho Hội nghị Các Bộ trưởng Thương mại, cũng như bắt đầu hình thành chương trình nghị sự và phác thảo những kết quả chuẩn bị cho Tuần lễ các nhà Lãnh đạo tại Đà Nẵng”.

Các hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017, và có vai trò then chốt trong việc triển khai các sáng kiến cụ thể hóa các ưu tiên của Năm APEC 2017, đồng thời định hướng việc chuẩn bị nội dung và các văn kiện sẽ được trình lên Lãnh đạo các nền kinh tế và các Bộ trưởng APEC thông qua vào tháng 11 tới tại thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở kết quả hơn 50 cuộc họp, hội thảo và hoạt động của các ủy ban, các nhóm công tác của APEC diễn ra từ ngày 9 – 16/5, các quan chức cao cấp nhóm họp trong hai ngày 17 – 18/5 sẽ rà soát tiến độ triển khai các trọng tâm, kế hoạch công tác đề ra tại Hội nghị SOM 1 và thảo luận hướng nội dung của các văn kiện chính của Năm APEC 2017.

APEC 2017 được xem là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm, vì thế, công tác chuẩn bị rất sát sao và cẩn thận. Chủ đề của APEC 2017 do Việt Nam đưa ra là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Trong Năm APEC 2017, Việt Nam sẽ chủ trì hơn 200 cuộc họp tại nhiều vùng miền của đất nước, trong đó có 8 cuộc họp cấp bộ ngành, các cuộc đối thoại cấp cao và 4 cuộc họp các quan chức cấp cao. Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 11/11 tại thành phố Đà Nẵng.

Phan Nhung - Xuân Phú

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khai-mac-hoi-nghi-cac-quan-chuc-cao-cap-apec-lan-thu-2-post227795.info