Khai mạc lễ hội hoa anh đào 2017

Tối 10/3, lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào 2017 đã chính thức diễn ra tại khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Lãnh đạo Thành phố tham dự lễ khai mạc triển lãm hoa anh đào. Ảnh nguồn internet

Đến dự chương trình có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ngài Lijima Isao – Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ngài Kunio Umede Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội.

Các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017 được khai mạc là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu. Đặc biệt, trong bối cảnh Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, Thủ tướng Shinzo Abe, vừa có chuyến thăm ngoại giao cấp nhà nước đến Việt Nam vừa qua. Đây là hai sự kiện quan trọng, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai đất nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển toàn diện, tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Theo Ban tổ chức, có 150 cây và 12.000 cành hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội trong dịp này ở Hà Nội. Số cành hoa anh đào được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của du khách; đồng thời để dự phòng thay thế những cành hoa bị tàn, héo trong thời gian diễn ra triển lãm. Các cành hoa anh đào được nhập về có nhiều cấp độ, cành nở nhiều hoa, cành còn nhiều nụ. Kết thúc lễ hội, những cây hoa anh đào sẽ được bàn giao cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trồng ở những nơi phù hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Lijima Isao – Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản cho biết, ông vô cùng vui mừng được tham dự Tọa đàm xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như chương trình khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội. “Tình yêu với hoa đã kết nối giữa người Việt Nam và Nhật Bản. Người Nhật yêu quý người Việt Nam khi biết rằng người Việt rất thích hoa sen bởi là quốc gia theo đạo Phật, người Nhật coi hoa sen là loài hoa quý của Phật. Đến nay tôi cảm thấy vui hơn khi người Việt cùng trồng hoa anh đào vui đón Xuân”, ông Lijima Isao chia sẻ.

Tại buổi khai mạc, đại diện Nhật Bản đã trao tặng TP. Hà Nội một xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lưỡng cư. Ảnh nguồn internet

Tại buổi lễ, Hiệp hội văn hóa quốc tế Nhật Bản Wanokai đã trao tặng cho thành phố Hà Nội một xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại, được trang bị đầy đủ các phụ kiện có khả năng dùng cho mọi loại địa hình.

Lễ khai mạc còn mang tới cho khán giả chương trình nghệ thuật “Anh đào- thắm tình Việt Nhật” với các tiết mục do các nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn như: màn múa “Huyền thoại một loài hoa”, ca khúc “Dạo cảnh Tây Hồ”, màn múa trống Nhật, trình diễn bộ sưu tập áo dài truyền thống với chủ đề “Phố xưa” của nhà thiết kế Lan Hương… Đan xen trong đó là nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật với các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc như: đàn bầu, hát ca trù, hát xẩm… Phía Nhật Bản tham gia hai tiết mục “Múa trống” và “Múa Nhật Bản”.

Lễ hội hoa anh đào năm 2017 sẽ kéo dài đến hết ngày 12/3 do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, Sở Văn hóa và Thể thao, Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) phối hợp tổ chức.

Bích Việt

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/khai-mac-le-hoi-hoa-anh-dao-2017/