Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Lễ hội của pháo hoa và những điều kỳ diệu

Trước giờ khai màn DIFF 2017, người trong cuộc tiết lộ nhiều điểm hấp dẫn, mới lạ của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Tối 30/4, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) sẽ chính thức diễn ra tại sân khấu nằm bên bờ sông Hàn thơ mộng. Trước giờ khai màn, ông Joe Ghazzal, Tổng giám đốc Công ty Global 2000, tiết lộ những điều đặc biệt hấp dẫn và những khác biệt lớn của DIFF 2017 so với pháo hoa các năm trước.

Kế thừa ngoạn mục những gì mà cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) các năm trước đã làm được, ông Ghazzal chia sẻ sự khác biệt lớn nhất là cuộc thi đã được nâng tầm lên quy mô lễ hội kéo dài suốt 2 tháng, bên cạnh cuộc thi pháo hoa như những năm trước, chúng ta có những sự kiện bên lề rất hấp dẫn. Điều này đồng nghĩa với việc du khách sẽ có nhiều trải nghiệm hơn và sự kiện sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến với Đà Nẵng hơn.

Ông Joe Ghazzal, Tổng giám đốc Công ty Global 2000.

Với 5 đêm thi đấu pháo hoa trong mùa lễ hội kéo dài tới 2 tháng, đồng nghĩa với việc du khách dễ dàng sắp xếp được thời gian hơn, có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn trước.

Nếu như trước đây, bạn chỉ có 2 lựa chọn rất sát nhau vào 2 đêm duy nhất thì giờ đây cơ hội tăng gấp nhiều lần, nhờ đó thời gian cũng linh hoạt hơn và bạn sẽ không bị lỡ mất lễ hội độc đáo mà bạn chờ đợi cả năm trời để được tham gia.

Gắn bó với Pháo hoa Đà Nẵng đến nay đã ngót 10 năm, người đại diện công ty Global 2000 cảm nhận thấy các kỳ pháo hoa của Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực.

Ông Ghazzal chia sẻ: "Bắt đầu từ năm 2008, mỗi năm qua tiêu chuẩn càng ngày càng tăng lên. Cứ năm sau chúng tôi lại mời tới những đội thi có kinh nghiệm hơn, tuyển chọn các đội khắt khe hơn năm trước thông qua hồ sơ của họ để chắc chắn rằng qua từng năm tiêu chuẩn sẽ ngày càng được nâng cao và không thua kém tất cả các cuộc thi pháo hoa khác trên toàn thế giới".

Là đơn vị sắp xếp lịch thi đấu giữa các đội cũng như trao đổi ý tưởng và duyệt kịch bản của các đội như thế nào để làm nổi bật lên được chủ đề "Tỏa sáng Ngũ hành sơn" của DIFF năm nay, công ty Global đã phải cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp vô cùng cẩn thận.

Mỗi đội có một phong cách trình diễn khác nhau, nhưng khi kết hợp lại phải gần như có sự tương đồng trong cách biểu diễn để thi đấu và đi theo chủ đề của DIFF năm nay. Ví dụ, chúng tôi đã sắp xếp đêm đầu tiên là đội tuyển Áo- Việt Nam và tiếp theo là Nhật - Thụy Sĩ.

Sân khấu DIFF 2017 tại bờ đông sông Hàn sẽ bừng sáng vào tối nay 30/4.

Trước câu hỏi đưa Đà Nẵng trở thành "thành phố pháo hoa" như kỳ vọng của lãnh đạo thành phố, ông Ghazzal đánh giá: "Đà Nẵng đã được bạn bè thế giới biết đến từ những kỳ pháo hoa DIFC những năm trước. Chúng tôi đề ra tiêu chuẩn rất cao cho cuộc thi pháo hoa này và đã nhận được rất nhiều email từ các đội tuyển nổi tiếng trên thế giới hàng tuần rằng: chúng tôi muốn tới Đà Nẵng, chúng tôi muốn thi đấu ở Đà Nẵng".

"Có thể nói rằng lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng là một trong những cuộc thi pháo hoa tầm cỡ nhất thế giới, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn cùng chất lượng qua mỗi năm để biến Đà Nẵng thành một "thành phố pháo hoa" tiêu biểu trên thế giới, nơi hội tụ những đội tuyển xuất sắc nhất và những màn trình diễn đỉnh cao nhất của nghệ thuật pháo hoa", đại diện Global cho hay.

5 khinh khí cầu Hàn Quốc và dù lượn xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng

Đêm khai màn DIFF 2017, các khinh khí cầu sẽ được thắp sáng và bay treo lơ lửng phía trên sân khấu nổi Ngũ hành, tạo nên những điểm nhấn đặc sắc trên bầu trời, trong khoảng thời gian trước thời điểm diễn ra các màn trình diễn pháo hoa.

Góp thêm sức hấp dẫn cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa lớn nhất Đông Nam Á sẽ là màn trình diễn của hai dù lượn trên bầu trời. Theo Tổng đạo diễn DIFF 2017 Lê Quý Dương, BTC cũng dự kiến sẽ sử dụng 2 dù lượn và các khinh khí cầu này để thả confetti (pháo hoa giấy), tạo nên một không gian trên không lấp lánh sắc màu.

Người dân Đà Nẵng và khách du lịch chờ bữa tiệc pháo hoa.

Khinh khí cầu và dù lượn cũng là điểm nhấn tại DIFF 2017.

Hai đội pháo hoa Việt Nam và Vương quốc Áo sẽ là hai đội thi đầu tiên của DIFF 2017. Màn trình diễn của đội Việt Nam, với sự đầu tư thay đổi cả về công nghệ lẫn kỹ thuật trình diễn hứa hẹn sẽ đem tới nhiều bất ngờ lớn.

Còn đội trưởng đội Áo đã hé lộ một màn pháo hoa đẹp như mơ: “Chúng tôi muốn mời tất các vị khách của DIFF theo chúng tôi đến với hành trình của những giấc mơ, khám phá những cảm xúc của bông pháo và hơn hết là thưởng thức một bữa dạ tiệc champagne bằng mắt có một không hai”.

Với rất nhiều tiết mục được chuẩn bị và dàn dựng công phu, cùng màn trình diễn khinh khí cầu và dù lượn đến từ xứ sở Kim Chi, đêm khai mạc DIFF 2017 chắc chắn sẽ là một sự kiện tạo ấn tượng đặc biệt trong chuỗi những đêm pháo hoa suốt hai tháng hè ở Đà Nẵng.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/khai-mac-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-le-hoi-cua-phao-hoa-va-nhung-dieu-ky-dieu-d41991.html