Khai mạc Liên hoan (Festival) Bắc Ninh 2010

TTXVN - Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VI, tối 17-4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Liên hoan (Festival) Bắc Ninh 2010 gắn với khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ VI, đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Dân ca Quan họ Bắc Ninh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại và Ca trù là Di sản Văn hóa phi vật thể Cần bảo vệ khẩn cấp. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; các tỉnh bạn trong cả nước; bà Katherine Marin - Muller, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và đông đảo nhân dân, du khách, các nghệ nhân.

Sau lễ rước đuốc khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao Bắc Ninh lần thứ VI, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Túy đã khai mạc Liên hoan (Festival) Bắc Ninh 2010 và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện cộng đồng dân ca Quan họ Bắc Ninh và hát Ca trù đón nhận bằng của UNESCO ghi danh hai loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống này vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại và Cần được bảo vệ khẩn cấp. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhân dịp đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Quan họ và Ca trù là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhắc nhở và động viên các cơ quan chức năng phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, có biện pháp cụ thể, thiết thực, động viên niềm tự hào và nâng cao nhận thức trong nhân dân, nhằm tôn vinh, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị của Di sản Quan họ và Ca trù trong thời gian tới (Toàn văn bài phát biểu đăng trong số báo ra hôm nay). Sau các nghi thức khai mạc và đón nhận bằng công nhận của UNESCO, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh đã trình diễn một chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề "Văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng". Chương trình diễn ra khá hoành tráng, gồm ba chương: Âm vang tiếng gọi cội nguồn, Không gian văn hóa lễ hội và Bắc Ninh ngày mới, vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Kinh Bắc, vừa sôi động trẻ trung, thể hiện sức vươn lên mạnh mẽ của một vùng đất có bề dày văn hiến đang trên đường phát triển. Bên cạnh hình ảnh nổi bật về một Bắc Ninh hiếu học và nổi tiếng khoa bảng, các tiết mục nối tiếp nhau trong gần 60 phút, còn giúp người xem hình dung và thêm hiểu về một không gian văn hóa Bắc Ninh với những làng nghề, lễ hội và các sinh hoạt diễn xướng nghệ thuật độc đáo mà điểm nhấn là Dân ca Quan họ - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các vị vua triều Lý tại Đền Đô (Đình Bảng) và diễu hành quảng bá những thành tựu kinh tế - xã hội của Bắc Ninh sau 13 năm tách tỉnh. 20 xe hoa được trang trí đẹp mắt đại diện cho 8/8 huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu trong toàn tỉnh đã diễu hành qua các trục đường chính của TP Bắc Ninh. Trong khuôn khổ Liên hoan (Festival) Bắc Ninh 2010, tại trung tâm TP Bắc Ninh, còn có nhiều sự kiện được tổ chức: hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày cổ vật; triển lãm tranh, tượng, ảnh nghệ thuật; biểu diễn rối nước Đồng Ngư, Hội thi Hát dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hội thi sinh vật cảnh, thi đấu thể thao: vật dân tộc, cầu lông, điền kinh trong sân, biểu diễn rối nước, v.v. Liên hoan sẽ kết thúc với buổi lễ vinh danh và trao danh hiệu nghệ nhân Dân ca Quan họ của tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=172690&sub=130&top=37