Khai mạc liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 8

Online – Tối 9-6, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 8. Liên hoan này do hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội) phối hợp với trường Đại học Hoa Sen (TP Hồ Chí Minh), Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) tổ chức.

Với mong muốn mang tới khán giả những thước phim tài liệu trực quan nhất về nhiều nền văn hóa trên thế giới, Liên hoan Phim tài liệu lần này quy tụ được 31 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong đó có 10 phim đến từ các quốc gia châu Âu: CH Pháp, Vương quốc Bỉ, CHLB Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Vương quốc Thụy Điển, LB Thụy Sỹ, CH Áo, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Anh, CH Israel và 21 phim của Việt Nam. Đây có thể coi là điểm nhấn của thành công Liên hoan Phim tài liệu năm nay.

Ông Luc Jacquet (Pháp), Đạo diễn phim tài liệu “Rừng xanh kỳ diệu” trả lời phỏng vấn.

Mở màn của Liên hoan phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 8 là bộ phim tài liệu Việt Nam “Dấu tích Sa Huỳnh” của đạo diễn Phùng Ngọc Tú (đoạt giải Cánh diều Vàng 2015). Bộ phim là sự giải mã những bí ẩn trong văn hóa Sa Huỳnh, một nền văn hóa cách ngày nay khoảng 3000 năm, nằm trên dải đất miền Trung Việt Nam và bộ phim tài liệu “Rừng xanh kỳ diệu” của đạo diễn Luc Jacquet (Pháp) (Đề cử giải César dành cho Phim tài liệu hay nhất năm 2014). Với phương pháp quay hiện đại, bộ phim đã giúp người xem thưởng thức “bữa tiệc” hình ảnh về những khu rừng nguyên sinh nhiệt đới rộng lớn. Tác phẩm là chuyến phiêu lưu khám phá đặc biệt về thế giới hoang dã còn nguyên trạng kết hợp với cách kể chuyện độc đáo và đầy lý thú, phim của đạo diễn người Pháp đã gây xúc động và thán phục người xem.

Tại lễ khai mạc, Ông Emmanuel Labrande - Giám đốc viện Pháp tại Hà Nội - L’espace, kiêm Chủ tịch EUNIC-Việt Nam cho biết: Năm nay, Pháp giữ chức Chủ tịch EUNIC-Việt Nam và vì thế, ông rất vinh dự chào mừng Quý vị đến với Liên hoan Phim tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 8. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng vì phim tài liệu là cơ hội để phân tích xã hội chúng ta đang sống, để chất vấn những mối quan hệ giữa chúng ta với môi trường và để khám phá các vùng đất cũng như các chủ đề mới. Thông qua các bộ phim, sự kiện văn hóa này của chúng tôi cũng là dịp để vinh danh những tài năng mới. Ông hy vọng Quý vị khán giả sẽ yêu thích những khoảnh khắc khám phá và chia sẻ này và qua đó tất cả chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau thông qua hình thức giải trí mang tính giáo dục này.

NSND Nguyễn Như Vũ - quyền Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương khẳng định: Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam là sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2009. Với đề tài và nội dung phong phú, các bộ phim được chiếu trong Liên hoan này sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn mới, đa chiều hơn về xã hội, về những mối quan hệ giữa con người với môi trường, khám phá những vùng đất cũng như những chủ đề mới. Ngoài ra, khán giả sẽ có dịp tìm hiểu đất nước con người, văn hóa của các nước thông qua loại hình phim tài liệu - một loại hình điện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống.

Liên Hoan Phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 8 sẽ tiếp tục trình chiếu những bộ phim tài liệu hay và chất lượng đến ngày 18-6 tại 2 thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: VĂN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khai-mac-lien-hoan-phim-tai-lieu-chau-au-viet-nam-lan-thu-8-509618