Khai mạc triển lãm ảnh 'Sắc màu hòa nhập'

Tối 13/4/2017, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt - Hà Nội) đã khai mạc triển lãm ảnh của những người khuyết tật mang tên “Sắc màu hòa nhập”.

Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 18 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4).

Hoạt động này nằm trong dự án “Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật Việt Nam” do Đại sứ quán Phần Lan phối hợp cùng Trung tâm Hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) thực hiện.

Ông Ika-Pecka-Simila - đại sứ Phần Lan phát biểu tại triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Những bức ảnh được thực hiện sau quá trình tập huấn kéo dài hơn 5 tháng dành cho những người khuyết tật tại hai xã Tân Cương và Thịnh Đức (thành phố Thái Nguyên).

Ông Ika-Pecka-Simila - đại sứ Phần Lan đã nhấn mạnh một trong những điểm ưu tiên của Phần Lan đối với hoạt động hợp tác là phát triển hòa nhập và thúc đẩy môi trường sống nhằm giúp tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và người khuyết tật được hòa nhập toàn diện với xã hội.

Những người thực hiện dự án mong muốn tiếng nói của người khuyết tật được lắng nghe và đảm bảo tất cả các thành viên trong xã hội có được đầy đủ các quyền của họ.

Bà Nguyễn Hồng Oanh, Giám đốc Trung tâm IDEA phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Hà Đức Sinh chia sẻ niềm vui cũng như những khó khăn của người khuyết tật khi chụp ảnh

Chị Phạm Thị Hoa (Tân Cương, Thái Nguyên) là một trong những tác giả của triển lãm đang chia sẻ câu chuyện về các nhân vật trong tác phẩm

Những bức ảnh được chụp sau quá trình tập huấn, thực hành trong 5 tháng nằm trong hoạt động của Dự án "Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật Việt Nam”.

Niềm vui của những người khuyết tật khi được kể lại những câu chuyện xung quanh mình bằng ảnh

Triển lãm trưng bày 150 bức ảnh của 30 tác giả, các bức ảnh này được lựa chọn trong hơn 1.500 bức ảnh do chính những người khuyết tật tự chụp

Chia sẻ tại lễ khai mạc, chị Phạm Thị Hoa (Lam Sơn, Tân Cương, Thái Nguyên) tâm sự: Chị tìm thấy niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống, thấy tự tin và hòa nhập hơn với mọi người khi được tham gia hoạt động này.

Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm tuy chưa đạt tới độ nghệ thuật, sắc nét song chứa đựng yếu tố chân thực, bình dị và giàu cảm xúc của người chụp đối với cuộc sống xung quanh.

Các tác phẩm được trưng bày theo bốn chủ đề “Chân dung”, “Cuộc sống quanh ta”, “Mưu sinh” và “Phong cảnh làng quê”. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện chứa đầy tình yêu thương, về khát vọng sống hữu ích, về ý chí và nỗ lực vươn lên hòa nhập, cống hiến cho cộng đồng mà họ vẫn không ngừng cố gắng.

Triển lãm sẽ mở cửa các ngày trong tuần (từ 8h tới 17h) và diễn ra tới ngày 23/4/2017.

Lương Vũ

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/khai-mac-trien-lam-anh-sac-mau-hoa-nhap_n22149.html