Khai mạc Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, ngành sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2010

Ngày 25/3, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Sài gòn (SECC) thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, ngành sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Việt Nam - 2010 (ILDEX Vietnam - 2010), do Công ty tổ chức Triển lãm N.C.C (Thái Lan) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) và Công ty Triển lãm VNU (Hà Lan) tổ chức.

Triển lãm thu hút được hơn 180 doanh nghiệp của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và mới nhất trong lãnh vực chăn nuôi, ngành sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, hội thảo chuyên đề về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, tạo cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu đối tác. Triển lãm cũng là dịp tốt để quảng bá, tuyên truyền hình ảnh con người Việt Nam nói chung và ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Việt Nam nói riêng với các nhà đầu tư nước ngoài; giúp các đầu tư nước ngoài hiểu biết hơn về điều kiện và chính sách phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, để có thể lựa chọn, tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Phát biểu tại khai mạc triển lãm, bà Ladda Mongkolchaivivat, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức Triển lãm N.C.C (Thái Lan) đánh giá cao thị trường chế biến và tiêu thụ thịt tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam là một trong những nước chế biến thịt lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Mức tiêu thụ thịt bình quân hàng năm tại Việt Nam hiện nay khoảng 40kg/người. Đây là mức trên trung bình với người châu Á và có chiều hướng tăng lên 57kg/người vào năm 2020. Triển lãm kết thúc chiều 27/3/2010, dự kiến sẽ thu hút hơn 15.000 khách đến tham quan./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=395620&co_id=30065