Khai trừ đảng 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ

Đảng ủy Khối cơ quan dân Chính Đảng TP.Cần Thơ vừa ra quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với 7 thanh tra giao thông (TTGT) nhận hối lộ tiền tỷ từ các nhà xe, doanh nghiệp xảy ra trước đó trên địa bàn.

Được biết, trước đó các TTGT này đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

7 người bị khai trừ ra khỏi Đảng gồm: Nguyễn Trần Lưu (Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt); Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy); Dương Minh Tâm (nguyên Phó Chánh TTGT); Võ Hoàng Anh (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều); Trần Lập Pháp (nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng) và Hồ Công Thiện (nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền).

7 thanh tra giao thông nhận án phạt tù do nhận hối lộ từ các cá nhân, doanh nghiệp. (Ảnh: PLO)

Trước đó, ngày 11/7 TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo Dương Minh Tâm 10 năm tù; Võ Hoàng Anh 15 năm tù; Lý Hoàng Minh 9 năm tù; Đoàn Vũ Duy tù chung thân; Nguyễn Trần Lưu, Trần Lập Pháp, Hồ Công Thiện cùng mức án 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, 7 TTGT trên đã có hành vi lợi dụng chức quyền, móc nối với “cò” nhận tiền hối lộ của 135 cá nhân, tổ chức, công ty trên địa bàn từ Đồng Nai đến các tỉnh miền tây.

Theo đó, Đoàn Vũ Duy được cho là người cầm đầu và nhận số tiền hối lộ lớn nhất, lên đến gần 2,8 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền hối lộ mà 7 TTGT trên nhận của các công ty, cá nhân, doanh nghiệp để không kiểm tra xe hoặc kiểm tra nhưng chỉ xử phạt “cho qua” những lỗi vi phạm là 4,1 tỷ đồng.

Quang Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khai-tru-dang-7-thanh-tra-giao-thong-nhan-hoi-lo-d60439.html