Khám phá bí ẩn của 'giấc mơ ướt'

Theo các nhà khoa học, hơn 80% con trai đều có ít nhất một lần trong đời... mơ 'giấc mơ ướt'

Đó là một điều bình thường không tránh khỏi và hoàn toàn là tự nhiên. ● 'Giấc mơ ướt' là gì? 'Giấc mơ ướt' là hiện tượng xuất tinh trong khi ngủ, thường gặp ở những em trai đang trong giai đoạn dậy thì. Khi bước vào giai đoạn dậy thì, các em trai cũng giống như các em gái có sự thay đổi lớn về mặt tâm sinh lý cũng như hàm lượng hoormon trong cơ thể. Lượng hoormon trong cơ thể thay đổi chính là nguyên nhân gây nên tình trạng 'giấc mơ ướt'. 'Giấc mơ ướt' hay còn gọi là hiện tượng xuất tinh ngoài ý muốn, thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi từ 12 - 18 vào trong những giấc ngủ đêm. Trên thực tế thì không cứ là nam giới mà ngay cả với nữ giới cũng có thể gặp phải hiện tượng này nhưng tần suất ít hơn và chất lượng không bằng các chàng trai. Rất nhiều người gặp phải hiện tượng này và thậm chí không biết chúng đang diễn ra. Sản phẩm để lại của các em trai vào mỗi buổi sáng là bằng chứng rõ ràng rồi nhưng với các em gái có thể không chú ý đến. Và thực tế thì hiện tượng này xảy ra nhiều với các chàng trai hơn là các cô gái. ● Có nên lo lắng nếu 'Giấc mơ ướt' xuất hiện Xin trả lời rằng giấc mơ ướt không phải là biểu hiện bất thường về mặt sức khỏe hay tâm sinh lý. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hiện tượng “giấc mơ ướt’ ở các em trai trong giai đoạn dậy thì là hiện tượng xảy ra ngoài ý muốn, đó được coi như hiện tượng tâm sinh lý bình thường. Hiện tượng 'giấc mơ ướt' ở các em nam cũng giống như hiện tượng 'nguyệt san' của các em gái ở độ tuổi dậy thì. ● Có thể điều trị được hiện tượng này không? Trên thực tế không có phương pháp nào có thể điều trị được hiện tượng này vì như trên đã nói, đây là một hiện tượng tâm sinh lý bình thường. Vậy nên các bậc cha mẹ cũng như các em nam trong độ tuổi dậy thì cũng không nên lo lắng hoặc tìm cách để điều trị. ● Vì sao mộng tinh thường xảy ra vào ban đêm? Theo nhịp sinh học của testosteron, về đêm nồng độ tinh dịch lên cao nhất, nếu bạn mơ thấy chuyện ấy, dương vật sẽ cương cứng tạo cảm giác ham muốn tình dục dẫn đến xuất tinh. Về nguyên tắc, mộng tinh không cần dùng thuốc mà cần phải có một tâm lý tốt. Bạn không nên quá nặng nề về những giấc mơ ướt đó. Theo thời gian và tuổi tác đến một lúc nào đó, hiện tượng này sẽ tự mất đi. Điều này đòi hỏi bạn có một chế độ sinh hoạt, một lối sống lành mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Theo Đời sống gia đình

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=13852&Page=NewsDetail