Khám phá những thánh đường âm nhạc thế giới

Với những ai có niềm đam mê lớn trong âm nhạc, khi chọn lựa theo đuổi ngành học này một cách bài bản, họ sẽ tìm đến những trường đại học, hay nói đúng hơn là học viện dành riêng cho việc đào tạo ra nhân tài trong âm nhạc.

Berklee College of Music, Boston

Học viện Berklee nổi tiếng với ngành học âm nhạc Đương thời, âm nhạc học và Kinh doanh âm nhạc. Những khóa học tại đây khá đa dạng, bạn có thể không hề biết chơi nhạc cụ nhưng vẫn có thể tham gia các khóa học không đòi hỏi khả năng biểu diễn.

Học viện Berklee sở hữu hệ thống thu âm đạt tiêu chuẩn thế giới nhằm tạo điều kiện cho các học viên có thể học tập và trau dồi các kỹ năng một cách tốt nhất. Phương châm của Học viện Berklee là xây dựng nên một môi trường giảng dạy về âm nhạc đương thời và các kỹ năng cần thiết để học viên có thể trở thành một nghệ sỹ đa năng.

Le Conservatoire de Paris

Tọa lạc tại thành phố lãng mạn nhất thế giới, Học viện âm nhạc Paris nổi tiếng với những khóa học âm nhạc, Vũ đạo và Sản xuất m nhạc. Học viện gồm có các ngành Lịch sử âm nhạc, âm nhạc học, Thanh nhạc học, Chỉ huy Dàn nhạc, Jazz và các nhạc cụ cổ điển. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên có cơ hội làm việc trong dàn nhạc của trường, biểu diễn tại các chương trình, lễ hội và địa điểm cực kỳ nổi tiếng.

Để được nhập học, các bạn tham gia tuyển sinh phải vượt qua kỳ thi viết và kiểm tra kỹ năng thực hành tùy thuộc vào chuyên môn dự tuyển. Các học viên được hỗ trợ hết mình bởi đội ngũ giảng viên ưu tú của học viện. Sau khi tốt nghiệp tại đây, các học viên sẽ đứng trước nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại Paris và cả các nước châu Âu. Cũng vì thế, độ cạnh tranh của ngành học này rất khắc nghiệt.

Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh

Được thành lập từ năm 1822, Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh là trường nhạc lâu đời nhất tại sứ xở sương mù. Có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trên thế giới từng theo học và tốt nghiệp tại đây như Elton John, Simon Rattle và Annie Lennox. Những sinh viên theo học tại học viện này được thỏa sức học tập và biểu diễn tại các lễ hội lớn và những địa điểm biểu diễn nổi tiếng như nhà hát Kings Palace và hội trường Wigmore.

Học viện sở hữu một hãng đĩa riêng và đã phát hành trên 20 số đĩa từ khi thành lập. Điểm nổi bật của Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh là quy tụ rất nhiều sinh viên từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, do đó, sinh viên tại đây được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa. Học viện này hiện có các bậc học Cử nhân, Thạc sỹ, Giáo sư dành cho vô số các nhạc cụ âm nhạc từ cổ điển đến hiện đại.

The Juilliard School, New York

Ngôi trường bậc nhất này nổi tiếng với những yêu cầu rất gắt gao trong việc tuyển sinh. Sự cạnh tranh để được học tập tại học viện này được đánh giá là thật sự khốc liệt bởi trường chỉ tuyển trung bình 7.6% các hồ sơ nhập học vào mỗi năm.

Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại nhất thế giới, điển hình là trung tâm hòa nhạc Lincoln Center for the Performing Arts, nằm ngay trong khuôn viên học viện dành riêng cho những sinh viên học tập tại đây. Học viện Juilliard sở hữu cho riêng mình một trong những nhà hát đạt tiêu chuẩn âm thanh và ánh sáng bậc nhất trên thế giới. Không chỉ nổi bật về phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất của học viện cũng là điểm thu hút rất nhiều học sinh trên khắp năm châu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/kham-pha-nhung-thanh-duong-am-nhac-the-gioi-3435905-c.html