Khám phá trực thăng 'khủng' trang bị 8 tên lửa chống tăng

A-129/T-129 (Italy/Thổ Nhĩ Kỳ) Agusta A129 Mangusta là máy bay trực thăng tấn công đầu tiên được thiết kế và chế tạo hoàn toàn ở Tây Âu. Được trang bị giá treo vũ khí ngoài ra có tên lửa chống tăng có điều khiển M65 và tên lửa chống tăng Hellfire.

A-129 là loại trực thăng tấn công hai chỗ ngồi hiện đại, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay A-129 được hình thành để đáp ứng một yêu cầu quân đội Italy vào giữa những năm 1970. A-129 thực hiện chuyến bay đầu tiên chính thức vào năm 1983 tại Cascina Costa.

A-129 Mangusta (Mongoose) là máy bay trực thăng tấn công chuyên dụng đầu tiên được thiết kế, xây dựng và triển khai bởi một quốc gia châu Âu.

Trực thăng tấn công A-129 có chiều dài 14,29 m, sải cánh 11,9m. Máy bay trang bị động cơ tiên tiến cho phép nó đạt tốc độ 259km/h. Agusta A-129 Mangusta có trọng lượng cất cánh tối đa 4.500kg. Trực thăng Agusta A-129 Mangusta lắp ráp 2 động cơ Piaggio, Rolls-Royce, hoặc động cơ turboshaft Gem 2-2 Mk 1004D giúp Agusta A-129 Mangusta có tầm hoạt động 100km.

Trực thăng được trang bị 8 tên lửa chống tăng TOW-2A 52 cỡ 70 mm hoặc loại lớn hơn - tên lửa Medusa 81 mm. Trực thăng được thiết kế có 1 pháo 20 mm; có thể mang súng máy 12,7 mm.

Dựa trên trực thăng tấn công A-129 Mangusta, chiếc T-129 đã được phát triển và thiết kế theo yêu cầu của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Trực thăng do công ty Agusta Westland (một công ty con của Tập đoàn Finmeccanica, Italy) sản xuất.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/kham-pha-truc-thang-khung-trang-bi-8-ten-lua-chong-tang-571001.bld