Khám xét và bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Vinashin

(LĐO) - Sáng 3.9, tại Hải Phòng, Cơ quan ANĐT, Bộ CA phối hợp với CA Hải Phòng tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Quang Vũ, nguyên TGĐ tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam –Vinashin.

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, nhiều mũi trinh sát đã đồng loạt tiến hành khám xét nhà riêng ông Trần Quang Vũ về tội cố ý làm trái các nguyên tắc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các địa điểm khám xét nơi ở gồm: Biệt thự số 2, lô 8A đường Lê Hồng Phong (P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền) và số 40/11 đường Cát Dài, (P.An Biên, Q.Lê Chân, Hải Phòng). Đồng thời cơ quan điều tra còn khám xét một địa điểm liên quan là Cty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nơi Trần Quang Vũ từng giữ chức Tổng Giám đốc tại đây. Công việc khám xét hoàn thành vào hồi 13h00 cùng ngày. Cùng bị tống đạt quyết định khởi tố còn có ông Nguyễn Tuấn Dương, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần thép Cửu Long Vinashin, kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH một thành viên thép Cái Lân Vinashin. Cơ quan ANĐT đã khám xét tại trụ sở Cty CP Thép Cửu Long Vinashin ở 367 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng; khám xét tại nhà riêng của ông Dương tại phố Lãn Ông, phường Quang Trung, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng. Những sai phạm của ông Nguyễn Tuấn Dương được xác định: Từ năm 2007, được tập đoàn Vinashin cung cấp 201 tỷ để thực hiện các dự án đóng tàu. Ông Dương đã cùng với Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Cty cổ phần CN tàu thủy Hoàng Anh Vinashin mang hơn 201 tỷ này cùng 120 tỷ tiền vay ra nước ngoài để nhập khẩu nhà máy nhiệt điện được sản xuất từ những năm 60 thế kỷ trước về Việt Nam. Hậu quả, đến thời điểm hiện tại, nhà máy nhiệt điện này vẫn không hoạt động được. Cty CP Thép Cửu Long trở thành thành viên của Vinashin từ năm 2006. Vinashin góp 30% vốn điều lệ vào công ty này bằng giá trị thương hiệu. Năm 2009, Công ty này được Vinashin giao tiếp tục lắp đặt hoàn thiện tới khi đưa vào vận hành dự án nhà máy thép Cái Lân (Quảng Ninh) do Vinashin khởi công từ trước đó 7 năm. Hoàng Hoan

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/kham-xet-va-bat-tam-giam-nguyen-tong-giam-doc-vinashin/11716