Khẩn trương cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển Nghệ An

Tính đến 10h30, một thuyền viên tàu chở than gặp nạn đã bơi được vào đảo Hòn Ngư (Nghệ An). Như vậy, 4 thuyền viên thoát nạn, 9 người khác đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Sáng 17.7, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị đã cử người trực tiếp đến hiện trường và nỗ lực tìm kiếm, cứu những thuyền viên đang gặp nạn.

Con tàu vận tải VTP 26 đã xuất hiện trên mặt nước. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều 2 tàu SAR chuyên dụng từ Đà Nẵng và Hải Phòng ra Nghệ An để tìm 9 thuyền viên còn lại. Hiện tại, bão hiện đã suy yếu nhưng khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An vẫn còn gió mạnh, mưa to.

“Việc liên hệ với các thuyền viên gặp nhiều khó khăn do họ không trang bị phao cứu sinh và phương tiện cứu hộ” - ông Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn thông tin.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, sáng nay, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung tìm kiếm cứu nạn con tàu VTP 26 và các thuyền viên.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam cho biết, do thời gian từ lúc nhận được tín hiệu cứu nạn cho tới khi mất liên lạc rất nhanh, nhiều khả năng vẫn còn thuyền viên mắc kẹt trên tàu. Tình thế rất cấp bách, Cục cũng đã điều tàu SAR411 ra làm công tác cứu nạn.

Hiện nay, Cục hàng hải Việt Nam đã điều 3 tàu vận tải gồm Lam Hồng 99, Thanh Thành Đạt 35 và tàu Trường An đang neo đậu gần đó tới vị trí tàu chìm để tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện một ban chỉ huy tiền phương phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn đã được thành lập và đặt tại Cảng Cửa Lò. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những thuyền viên còn lại.

Được biết, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác đang trên đường vào Nghệ An để tổ chức cứu hộ.

Đến khoảng 10h30, một thuyền viên tàu chở than gặp nạn đã bơi được vào đảo Hòn Ngư (Nghệ An). Như vậy, 4 thuyền viên thoát nạn, 9 người khác đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Danh sách 10 thuyền viên mất tích trước đó:

Nguyễn Văn Xuân - Đại Phó - SN 1982, Thanh Hóa

Nguyễn Văn Chiêu - Sỹ quan Boong - SN 1988, Hải Phòng

Nguyễn Văn Lâm - máy 2 - SN 1983, Hải Phòng

Nguyễn Văn Dương - sỹ quan máy - SN 1989, Hải Phòng

Vũ Văn Đạt - Thủy thủ - SN 1993, Nam Định

Ngô Cao Cường - thủy thủ - SN 1991, Nghệ An

Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ - SN 1991, Hải Phòng

Lê Đắc Tài - Thợ máy - SN 1995, Thanh Hóa

Đặng Duy Khiêm - Thợ máy - SN 1994, Thái Bình

Nguyễn Anh Tuấn - hành khách - SN 1992, Hải Phòng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/khan-truong-cuu-9-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-nghe-an-788133.html