Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại quận Tân Bình, TPHCM

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời khen thưởng kịp thời các chiến sĩ hi sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ cháy.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an và UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo điều tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị trên kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, gia đình và thân nhân chiến sĩ bị nạn. Đồng thời khen thưởng kịp thời các chiến sĩ hi sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 15 phút tối 7/9, nhận được tin báo cháy nhà dân số 9, đường 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 11 xe chữa cháy cùng 68 cán bộ chiến sỹ triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 8/9.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chữa cháy đã xảy ra sự cố làm Đại úy Phạm Phi Long hy sinh; Hạ sỹ Bùi Văn Dũng (sinh năm 1997), Hạ sỹ Phan Tấn Quốc (sinh năm 1993) bị thương nặng.

Ngọc Hương

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/khan-truong-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-tai-quan-tan-binh-tphcm-c4a569448.html