Khẩn trương hỗ trợ người dân có nhà bị sập do mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây nhà mới đối với các hộ có nhà bị sập, bị hư hỏng do mưa lũ.

Bà Phạm Thị Dần ở xã Mỹ Chánh (H.Phù Mỹ) có nhà bị sập phải dựng lều bạt ở tạm

Ngày 1.2, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây nhà mới đối với các hộ có nhà bị sập, bị hư hỏng do mưa lũ , chậm nhất đến ngày 6.2 trình UBND tỉnh để ra quyết định hỗ trợ.

UBND tỉnh cũng đã có quyết định cấp đất ở miễn phí và hỗ trợ thêm 100 triệu đồng/nhà đối với các gia đình có nhà ở chính bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, phải di dời đến nơi tái định cư mới. Đối với những hộ có nhà ở chính duy nhất bị sập hoàn toàn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh này, qua kiểm tra đã xác định toàn tỉnh có 668 nhà bị sập, hư hỏng do mưa lũ cần xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà mới. Trong đó có 574 hộ có nhà ở duy nhất bị sập đổ hoàn toàn, 94 hộ có nhà ở duy nhất bị hư hỏng nặng. Tổng kinh phí dự kiến để hỗ trợ là hơn 21 tỉ đồng.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khan-truong-ho-tro-nguoi-dan-co-nha-bi-sap-do-mua-lu-787692.html