Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường Khương

Những ngày qua, mưa lớn tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã khiến 150 hộ dân tại 3 thôn bị cô lập, đến chiều 17-8, nước đã bắt đầu rút xuống, chính quyền và người dân địa phương đã khẩn trương khắc phục những hậu quả gây ra.

Người dân đóng bè mảng di chuyển để lấy thương thực, thực phẩm. Ảnh: Trung Dũng

Mặc dù đến nay nước đã rút khoảng 0,5m nhưng vẫn làm ngập sâu khoảng 2-3m con đường duy nhất để vào được 3 thôn gồm: Ngam Lăm, Nấm Lư và Na Pạc Đổng, khiến 150 hộ dân bị cô lập. Để có thể di chuyển ra bên ngoài và vận chuyển các nhu yếu phẩm, người dân vẫn phải dùng những chiếc bè tự chế. Đến thời điểm hiện nay, đã có 8 hộ dân phải di chuyển đến nơi khác.

Sau khi nước rút, chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng đã nhanh chóng cùng với người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, do con đường duy nhất đã bị ngập, cùng với đặc thù vùng cao chưa có hệ thống tiêu úng nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, dự kiến phải mất khoảng 2 tuần thì nước mới có thể rút hết.

Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nhà dân. Ảnh: Trung Dũng

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường từ thị trấn Mường Khương vào xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất, đá tràn ra mặt đường hàng chục mét khối, các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này bị ngưng trệ nhiều giờ liền.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Nậm Chảy và Hạt Quản lý đường bộ trên địa bàn đã có mặt kịp thời cùng với người dân khắc phục hậu quả. Đến 9 giờ ngày 17-8, tuyến đường đã được lưu thông trở lại.

Hiện, thời tiết vẫn diễn biến xấu, lượng mưa đã giảm nhưng nguy cơ sạt lở đất, đá vẫn cao, người dân cần chú ý đề phòng để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kha-n-truong-kha-c-phu-c-ha-u-qua-mua-lu-ta-i-huye-n-muo-ng-khuong/