Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Bão số 10 để lại hậu quả nặng nề cho vùng bãi ngang Nghệ An- Hà Tĩnh với hơn 6,3 vạn ngôi nhà bị hư hỏng, một diện tích lớn hoa màu bị tàn phá. Người dân hai tỉnh đang khẩn trương bắt tay vào khắc phục hậu quả bão.

Lực lượng vũ trang giúp đỡ nhân dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả của bão. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ngổn ngang sau bão

Vùng ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh sau bão ngổn ngang. Bão tập kích lúc triều cường đạt đỉnh đẩy nước biển dâng cao, áp sát đê chắn sóng, sóng trườn qua đê uy hiếp làng mạc. Tại Cửa Lò, khung cảnh hoang tàn kéo dài dọc bãi biển. Hàng trăm ki ốt bị tốc mái, đổ sập, gạch ngói văng tứ tung. Hàng loạt cây xanh bị vặt trụi lá, xác xơ. Nhiều cây lớn đổ ngã, vỉa hè thành nơi tập kết rác. Cát biển phủ đầy nhà hàng, bàn ghế bị cuốn vào đường phố. Nhói lòng.

Người dân vùng biển bãi ngang gồm các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai vẫn chưa hết bàng hoàng về sự tàn phá của bão số 10. Hàng trăm người dân tập trung tại các tuyến đê để gia cố, sửa sang lại chỗ hư hỏng. Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, địa bàn tỉnh có 2 người chết, 1 người bị thương nặng, 210 nhà bị tốc mái, 65 hộ dân bị ngập, 510 ha lúa hư hỏng. Nhiều tuyến đê xung yếu tại xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu) bị lở mái. Kè đê biển thị xã Hoàng Mai bị sạt lở 400m. Tổng thiệt hại khoảng 518 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An chỉ đạo giúp đỡ dân tu sửa nhà cửa, ổn định đời sống, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất; bỏ lệnh cấm biển, ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 11 giờ ngày 16/9.

Sáng qua, trời Hà Tĩnh tạnh mây hửng nắng, từ rất sớm trên các ngả đường từng tốp người đến tận nhà dân bị thiệt hại nặng để dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa giúp dân. Khoảng 9 giờ sáng, các vật dụng, đồ đạc được mọi người dọn dẹp đưa về các điểm tập kết gọn gàng. Trên địa bàn các phường Kỳ Trinh, Kỳ Liên, Kỳ Phương nhiều quán hàng đã bày bán trở lại. Tuy nhiên, nhiều xã tiếp tục mất điện, sóng điện thoại nhiều nơi gián đoạn. Phó giám đốc điện lực Hà Tĩnh Phan Đắc Hùng cho biết, tại trung tâm một số huyện được cấp điện để đảm bảo liên lạc, còn các vùng phụ cận vẫn chưa có điện sinh hoạt.

Con anh chị Hoà, Sâm công nhân Formosa đang phơi sách vở do bị bão làm ướt. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Xem xét tháo dỡ lệnh cấm biển  

Ngày 16/9, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 10 đã làm 4 người chết, hơn 20 người bị thương, trên 120 nghìn nhà bị tốc mái, trong đó nặng nhất là Hà Tĩnh (gần 70.000 nhà), Quảng Bình (gần 50.000 nhà), nhiều địa phương còn mất điện. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, bão cũng làm ngập 6.300 nhà (Hà Tĩnh gần 4.000 nhà, Quảng Bình 1.500 nhà, Hải Phòng 700 nhà, Nghệ An 65 nhà). Đến nay, nhiều phòng học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng và một số thiệt hại khác chưa có số liệu thống kê. Bão số 10 cũng làm đổ một cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh(Hà Tĩnh). Hơn 1.140 cột điện hạ thế bị đổ gãy, trên 1.700 cột bị nghiêng, chủ yếu của Quảng Bình và Quảng Trị. Do ảnh hưởng của bão, 1,3 triệu khách hàng bị mất điện.

Thống kê ban đầu cũng cho thấy, bão đã đánh chìm 10 tàu (Quảng Ngãi 4 tàu và Quảng Bình 6 tàu); 27 ghe máy, thuyền nhỏ bị chìm (Hải Phòng 1, Quảng Bình 11 và Thừa Thiên-Huế 15 chiếc). Do sóng lớn, kết hợp với triều cường đã gây sạt lở gần 5,5 km, trong đó nặng nhất là Nam Định gần 2,7 km, Quảng Trị 2,4 km và Thanh Hóa gần 700 m...Tổng chiều dài đê bị sóng tràn qua cũng dài gần 5,3 km (trong đó Nam Định gần 2,9 km, trong đó gây sạt lở mái đê phía đồng 2,7 km; Thanh Hóa gần 220m; Nghệ An 400m và Hà Tĩnh 2 km)…

Hiện hầu hết các hồ chứa nhỏ ở Bắc Trung bộ đều đầy hoặc gần đầy nước. Cần lưu ý 83 hồ xung yếu, trong đó Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ... Cùng đó, những hồ cần đặc biệt quan tâm khi có mưa lớn là: hồ Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Đồn Húng, Khe Sân, Khe Gang, Ba Khe (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị).

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương xem xét tháo dỡ lệnh cấm biển để khôi phục sản xuất trở lại bình thường, hướng dẫn để khôi phục sản xuất nông nghiệp. Các tỉnh cần khẩn trương xử lý các sự cố về đê điều; khôi phục hệ thống thông tin liên lạc; thu dọn cây bị đổ, gẫy, san gạt đất đá sạt lở đảm bảo an toàn giao thông; vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh phát sinh.

Quang Long- Minh Thùy- Cảnh Huệ - Phạm Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-sau-bao-1187604.tpo