Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án Đường Trường Sơn Đông

Ngày 17-5, đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình kinh tế-xã hội và tình hình thực hiện dự án Đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng.

Dự buổi làm việc, về phía Bộ Quốc phòng có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, đại diện các cơ quan chức năng và Ban quản lý dự án 46 (Ban quản lý dự án đường Trường Sơn Đông) của Bộ Tổng Tham mưu.

Trước đó, vào chiều 16-5, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát Đường Trường Sơn Đông đoạn chạy qua tỉnh Lâm Đồng, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại khu vực Cổng Trời, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Tại km626 thuộc gói thầu C13, nơi dự án đang triển khai, đoàn đã dành nhiều thời gian khảo sát hiện trường, nghe đơn vị chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án, thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách thuộc thôn 3, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Phó chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Ban quản lý dự án 46 cho biết, dự án Đường Trường Sơn Đông có tổng chiều dài 766,79km. Riêng đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 52km, hiện đã hoàn thành 42km. Trong số 10km còn lại, đơn vị thi công đã thi công được 6,8km, chỉ còn 3,2km nhưng đã bị dừng thi công từ năm 2016 do chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công trường dự án Đường Trường Sơn Đông tại Lâm Đồng.

Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định, tuyến đường Trường Sơn Đông từ Quảng Nam nối liền các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nằm trên cao nguyên rộng lớn kéo dài, có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược phòng thủ quốc gia, củng cố quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Đến nay, phần lớn tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy tốt vai trò, tác dụng nhưng vì vướng mắc về thủ tục pháp lý nên một số đoạn thuộc dự án chưa thể triển khai, gây lãng phí nguồn lực Nhà nước.

Đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhất là thủ tục đánh giá tác động môi trường và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong phạm vi dự án, tăng cường phối hợp trong quá trình công tác; giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì, phối hợp cùng với Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Khoa học Công nghệ-Môi trường của Quốc hội hoàn thiện báo cáo, trình Ủy ban Thường vụ của Quốc hội nhằm sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án đặc biệt quan trọng này được triển khai đúng tiến độ, về đích đúng hẹn, đạt chất lượng, hiệu quả tốt.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khan-truong-thao-go-kho-khan-day-nhanh-tien-do-thi-cong-som-hoan-thanh-du-an-duong-truong-son-dong-694706