Khẩn trương tìm kiếm bé trai 11 tuổi mất tích dưới sông Sài Gòn

Bé Trần Thanh Bình, 11 tuổi, trong khi cùng nhóm bạn đi bơi ở sông Sài Gòn khu vực cầu sắt Bình Lợi, đã không may bị đuối nước và mất tích, hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 29/3, trong lúc tắm với nhóm bạn dưới sông Sài Gòn, một bé trai 11 tuổi đã bị đuối nước, mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29/3, bé Trần Thanh Bình (11 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng nhóm bạn ra khu vực cầu sắt Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để tắm ở sông Sài Gòn.

Trong lúc bơi, Bình bị đuối nước và chìm. Những người bạn đi cùng Bình đã vội bơi vào bờ hô hoán, tìm người cứu.

Ngay lập tức, ông Ba Chúc làm nghề đánh cá trên sông ra cứu Bình nhưng không kịp.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin người dân cho biết, Bình là con trai thứ trong gia đình có 4 anh em.

Theo người dân sống xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, hàng ngày có rất nhiều em nhỏ đến khu vực này để tắm sông mặc dù người dân đã nhiều lần nhắc nhở không nên tắm vì rất nguy hiểm./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khan-truong-tim-kiem-be-trai-11-tuoi-mat-tich-duoi-song-sai-gon/438329.vnp