Khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão số 2

Để đề phòng cơn bão số 2 đổ bộ vào vùng biển Hà Tĩnh, đến chiều nay (16/7), hơn 6.100 tàu thuyền đã di chuyển và neo đậu an toàn tại các cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà), cảng Xuân Hội (Nghi Xuân)...

Tàu thuyền được giằng néo cẩn thận tại cảng cá Cửa Sót, Thạch Kim (Lộc Hà). Ảnh; HY

Theo đại diện Ban Quản lý Cảng cá Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền đánh cá, các địa phương đã hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 6.102 tàu thuyền và hơn 17.600 ngư dân đang neo đậu tránh bão.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều nay (16/7), nhiều ngư dân vẫn đang có mặt tại các cảng cá, cửa lạch để neo đậu tàu thuyền. Tại cảng Cửa Sót, các ngư dân đang gấp rút neo buộc lại tàu thuyền, di chuyển các vật dụng thiết yếu từ thuyền lên bờ để đề phòng bão đổ bộ bất ngờ.

Lo ngại bão lớn, ngư dân đã đưa thuyền vào âu neo đậu từ hai ngày nay. Ảnh: HY

Ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi, ngư dân xã Thạch Kim) cho biết: “Sáng hôm qua, chúng tôi nghe tin bão vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nên anh em đã cho tàu thuyền về cập cảng ngay trong đêm. Cũng may là chúng tôi đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh nên vào bờ nhanh”.

Do lo ngại bão lớn nên ngư dân đã đưa thuyền vào âu neo đậu từ hai ngày nay, một số tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng tất bật cập cảng biển gần nhất để trú bão.

Trên đất liền, việc chằng néo nhà cửa và chuẩn bị các phương án ứng phó với cơn bão số 2 đã được các địa phương gấp rút hoàn thành. 4 phương án di dời dân tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm chuẩn bị sơ tán dân tránh, trú bão khi cơn bão mạnh có thể đổ bộ vào đất liền.

Hiện nay, các cảng cá, cửa lạch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đón hơn 6.100 tàu thuyền và hơn 17.600 ngư dân trong và ngoài tỉnh vào tránh trú bão. Ảnh: HY

Ở các khu vực miền núi, các địa phương cũng đang triển khai các phương án đối phó khi xảy ra lũ quét. Lực lượng Bộ đội biên phòng đã xuống các địa bàn trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng để giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, sắp xếp vận chuyển tài sản lên nơi an toàn; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các đập trên địa bàn có khả năng bị sạt lở, lên các phương án đối phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/khan-truong-trien-khai-phuong-an-phong-chong-bao-so-2_t114c34n121719