Khẳng định lại chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

(VOV) - Mọi hoạt động của nước ngoài trong khu vực 2 quần đảo này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Chiều 27/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin ngày 25/5/2010, Trung Quốc đã chính thức khai thông mạng điện thoại di động ở đảo Đá Chữ thập thuộc Quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định lại chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài trong khu vực 2 quần đảo này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu trong khi các tranh chấp chưa được giải quyết, các bên liên quan không nên có các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông”. Trước những diễn biến căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, trên cương vị Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, bà Nguyễn Phương Nga cho biết: “Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ tình hình và nghiên cứu kết quả điều tra. Lập trường nguyên tắc của Việt Nam là phản đối sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, ủng hộ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng vụ việc tàu Cheonan sẽ được giải quyết thỏa đáng vì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực”./. PV

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/khang-dinh-lai-chu-quyen-doi-voi-2-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa/20105/144997.vov