Kháng sinh bảo vệ thai nhi khỏi nhiễm trùng

Phụ nữ mang thai nếu nhiễm vi khuẩn nhóm B Strep nên dùng thuốc kháng sinh để bảo vệ em bé khỏi bị nhiễm trùng có khả năng gây tử vong sau khi ra đời.

Hiện nay, cứ 20 trẻ sơ sinh nhiễm vi khuẩn này thì 2 trẻ bị di chứng khuyết tật và 1 trẻ tử vong.

Các bác sĩ của Khoa Sản và Phụ khoa thuộc Đại học Hoàng gia Anh cho rằng bất kỳ phụ nữ nào ở giai đoạn chuyển dạ trước 37 tuần cũng phải được đề nghị sử dụng kháng sinh để phòng ngừa, ngay cả khi nước ối chưa vỡ.

Vi khuẩn nhóm B Strep có thể sống trong âm đạo và có thể truyền cho em bé trong khi sinh. Vi khuẩn nhóm B Strep không lây qua đường tình dục và không gây phản ứng gì với cơ thể nên các thai phụ nên xét nghiệm trước khi sinh.

MAI NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khang-sinh-bao-ve-thai-nhi-khoi-nhiem-trung-467670.html