Khánh Hòa đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 50 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ đã khiến 11 nhà bị hư hỏng (Vạn Ninh 6 nhà, Nha Trang 5 nhà), 224 nhà bị ngập (Khánh Vĩnh 136 nhà, Nha Trang 82 nhà, Vạn Ninh 6 nhà). Tỉnh này đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 50 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Một trường học ở Nha Trang bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: T.X

Báo cáo nhanh của của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa vào sáng nay (14.12) cho biết như vậy. Theo báo cáo này, hiện nay các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống. Cụ thể, lúc 6h ngày 14.12 mực nước sông Cái Nha Trang là 6,8m, dưới báo động 1 là 1,2m; mực nước sống Dinh (Ninh Hòa) là 5,16m, dưới báo động III là 0,34m.

Ngoài 11 nhà hư hỏng, số hộ dân sơ tán là 100 hộ/389 người (Nha Trang 8 hộ/24 người; thị xã Ninh Hòa 21 hộ/65 người; Khánh Vĩnh 71 hộ/300 người). Báo cáo cũng cho biết, nhiều tuyến đường tại Nha Trang bị ngập, đặc biệt nhiều khu dân cư dọc sông Cái bị ngập sâu từ 0,8-1,2m.

Sáng cùng ngày, Sở GTVT phối hợp với địa phương đã giải phóng khối đất đá (100m3) sạt lở xuống đường gần trường Đại học Thủy sản. Đầu tuyến QL 1C, hơn 1000 m3 đất đá (với chiều dài 1km) làm ách tắc giao thông.

Tuyến đường sắt đoạn qua hầm đèo Rù Rì (từ Lương Sơn đến TP Nha Trang) nước chảy xiết, xoáy vào nền đường sắt gây sụt lún, sạt lở, cuốn trôi nền đường, treo ray và tà vẹt tại một số đoạn thuộc khu vực trên, làm ách tắt tuyến giao thông đường sắt Bắc - Nam khi đi qua đoạn đường trên. Hiện, đoạn đường này đã được sửa chữa thông tuyến vào lúc 14h15 cùng ngày.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh xác nhận mưa lũ lớn đã làm vỡ kênh thoát lũ phía Tây hồ chứa nước Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) dài 20m, sâu 5m, với khối lượng đất đá sạt lở gần 800m3, gây hư hỏng 4 nhà dân và sập tường nhà kho của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Nhận định thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn từ ngày 11.12-14.12 là rất lớn, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện công tác khắc phục, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân với tổng kinh phí đề nghị là 50,06 tỉ đồng.

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/khanh-hoa-de-nghi-trung-uong-ho-tro-hon-50-ti-dong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-620320.bld