Khánh Hòa xử lý Trung tâm cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép

Việc ôn tập, thi cử diễn ra nhưng Trung tâm không xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xác minh, báo cáo việc Trung tâm Đào tạo và Phát triển công nghệ FLAI, có trụ sở tại Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép tại tỉnh Khánh Hòa.

Trường Chính trị Khánh Hòa- nơi tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh và nay chứng chỉ không có giá trị sử dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa xác định, ngoài trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm FLAI còn thuê 3 địa điểm khác là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Diên Khánh, Trường Quân sự tỉnh Khánh Hòa và UBND phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang để tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Việc ôn tập, thi cử diễn ra trong hai ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, nhưng không xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2010 đến nay, tại tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm này đã cấp khoảng 800 chứng chỉ ngoại ngữ.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thống kê số lượng chứng chỉ không đúng quy định đã cấp, tham mưu hướng xử lý. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như làm bằng giả, mua bán bằng cấp trái phép thì kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa không đồng ý với việc Trung tâm Đào tạo và Phát triển công nghệ FLAI tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép. Hiện nay, Sở đang điều tra xem Trung tâm tổ chức thi bao nhiêu khóa và cấp chứng chỉ cho từng nào học viên, chứng chỉ cấp như thế nào... Sau đó, Sở sẽ báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để có hướng giải quyết, xử lý./.

Thái Bình/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/khanh-hoa-xu-ly-trung-tam-cap-chung-chi-ngoai-ngu-trai-phep/274363.vov