Khánh Ngân dành vương miện Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017

Đêm Chung Kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 với chiến thắng thuộc về Khánh Ngân, thí sinh đến từ Đồng Nai.

Khởi động từ tháng 1/2017, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý và tham gia của các người đẹp trên khắp cả nước. Sau nhiều vòng thi, ngôi vị cao nhất đã có chủ.Người đẹp đăng quang Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 là Đỗ Trần Khánh Ngân.

Khánh Ngân dành lấy vương miện Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017.

Bên cạnh Khánh Ngân với ngôi vị cao nhất, Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 còn chứng kiến sự lên ngôi của Nguyễn Thị Thành với giải Á khôi 1, giải Á khôi 2 thuộc về Nguyễn Thị Liên Phương. Đêm chung kết của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 được tổ chức vào lúc 20h ngày 10/03/2017 tại Nhà hát Đài Truyền Hình Tp.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1.

Top ba thí sinh chung cuộc.

Chương trình dạ tiệc thảm đỏ với sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng trong vai trò ban giám khảo, huấn luyện viên, ca sĩ và khách mời đặc biệt như: Nữ hoàng du lịch quốc tế 2016 Anu Namshir, Hoa hậu Hoàn vũ môi trường 2016 Natalie Sanchez, Hoa hậu du lịch thế giới 2015 Nuchnarin Sinlaparak, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithumn, nhà thiết kế Ngọc Anh, nhà thiết kế Thiệu Vy, nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, ông Mai Duy Bảo – giám đốc FTV, Nam vương Á châu Trương Ngọc Tình, Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên, Hoa hậu Kiều Ngân, Á VươngMister united continents Vũ Hoàng Tuấn, Á Hậu Hà Anh, ca sĩ Dương Quốc Hưng, ca sĩ Trương Kiều Diễm, MC Huyền Ny, Hoa hậu quý bà Châu Á Trâm Lưu,…Bên cạnh đó, đêm chung kết Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 còn có sự góp mặt đặc biệt của nữ ca sĩ da màu nổi tiếng Shontelle.

Phần thi trang phục dạ hội và dân tộc là linh hồn của cuộc thi.

Trong đêm chung kết, bên cạnh các phần thi trình diễn quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc như: Trang phục áo dài, trang phục bikini, trang phục dạ hội, các thí sinh Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 còn trình diễn trang phục vùng miền và trang phục tái chế, thân thiện với môi trường.

Top 3 thí sinh chung cuộc sẽ nhận quyền tham dự một trong ba cuộc thi sắc đẹp, gồm: Hoa hậu du lịch thế giới (Miss tourism world), Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế (Miss eco international) và Nữ hoàng du lịch tuốc tế (Miss tourism queen international). Ngoài danh hiệu hoa khôi và á khôi, ban tổ chức còn trao các giải Người đẹp áo dài, Người đẹp dạ hội, Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Người đẹp ứng xử và Người đẹp Biển...

Vương Huy Khôi

Ảnh: BTC

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khanh-ngan-danh-vuong-mien-hoa-khoi-du-lich-viet-nam-2017-d55615.html