Khánh thành cây cầu nối liền Việt Nam - Trung Quốc

Sáng ngày 13/9, tại TP Móng Cái đã diễn ra lễ khánh thành và thông xe cây cầu Bắc Luân II nối hai tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tham sự Lễ khánh thành có các vị lãnh đạo Đảng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Dự án xây dựng cầu Bắc Luân II Việt - Trung tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt theo Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh với mục đích giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân I, thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc); từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại, tạo động lực phát triển cho thành phố cửa khẩu Móng Cái.

Đồng chí Nguyễn Đức Long phát biểu tại buổi lễ.

Chiều dài cầu phía Việt Nam là 154,5m; phía Trung Quốc dài 463,5m; bề rộng cầu 27,7m, thiết kế 04 làn xe chạy. Tổng mức đầu tư dự án trên 336 tỷ đồng.

Cầu Bắc Luân II Việt - Trung chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng sau một thời gian triển khai thi công tích cực giữa hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành cầu Bắc Luân II, Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) là hai tỉnh có chung đường biên giới trên bộ, trên biển và có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ kết nối giao thương giữa Việt Nam và ASEAN với Trung Quốc. Quảng Ninh là tỉnh nằm giữa trung tâm của hai hành lang kinh tế và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ".

Cầu Bắc Luân II được đưa vào sử dụng sẽ nâng tầm phát triển kinh tế thương mại giữa hai tỉnh Quảng Ninh - Quảng Tây nói riêng và Việt Nam với Trung Quốc nói chung.

"Để nâng tầm phát triển mới về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về vận chuyển hàng hóa, hành khách, mở rộng giao thương về kinh tế, du lịch, văn hóa giữa hai bên, chuẩn bị cho việc hình thành Khu hợp tác kinh tế song phương Đông Hưng (Quảng Tây - Trung Quốc) - Móng Cái (Quảng Ninh - Việt Nam). Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất chủ trương xây dựng thêm cầu Bắc Luân II Việt - Trung".

"Sau khi hai bên Việt Nam - Trung Quốc hoàn tất các thủ tục về thông quan hàng hóa, hành khách tại cầu Bắc Luân II Việt - Trung sẽ nâng tầm phát triển kinh tế thương mại giữa hai tỉnh Quảng Ninh - Quảng Tây nói riêng và Việt Nam với Trung Quốc nói chung, đặc biệt là chuẩn bị cho việc hình thành Khu hợp tác kinh tế song phương giữa hai bên tại khu vực đầu cầu Bắc Luân II Việt - Trung và hơn nữa là kết nối Khu cửa khẩu kinh tế quốc tế Móng Cái với Khu thí điểm khai phát trọng điểm quốc gia Đông Hưng, cũng như giao thương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và khu vực Đông Bắc Á", Đồng chí Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/khanh-thanh-cay-cau-noi-lien-viet-nam--trung-quoc-d52804.html