Khánh thành công trình Hiển Đức môn của lăng Minh Mạng

Ngày 25.3, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã khánh thành công trình Hiển Đức môn - cổng vào khu vực tẩm điện, nằm trên trục Thần Đạo của lăng Minh Mạng sau gần 2 năm trùng tu.

Tổng mức đầu tư ban đầu 4,28 tỉ đồng, do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN và Quỹ Di sản thế giới tài trợ. Được biết trong số tiền trên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN đã tài trợ hơn 3 tỉ đồng, nhằm tưởng nhớ việc ngày 29.12.1840, Vua Minh Mạng đã ban hành chỉ dụ cho phép người dân đào mỏ lấy than ở Đông Triều (nay là xã Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh). Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đã lấy ngày 29.12 hằng năm để làm ngày truyền thống và Vua Minh Mạng được xem là “ông tổ” của ngành than VN. H.V.M Ngày 25.3, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động với 3 chủ đề lớn: “Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” và “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng CSVN”. Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm, gửi về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (38 Cao Bá Quát, HN) từ ngày 26 - 30.4. Đây là công tác chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18.5. K.AKhông lấy di tích Tam Tòa làm Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng. Sau khi báo Lao Động số 62 (ngày 20.3) phản ánh đề xuất của Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc lấy di tích Tam Tòa (hiện là trụ sở tạm thời của Trung tâm BTDTCĐ Huế) để làm Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng là không phù hợp, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức họp để giải quyết. Theo đó, UBND tỉnh không đồng ý với phương án lấy di tích Tam Tòa để làm trụ sở bảo tàng như đề xuất của Sở VHTTDL. Về phương án tìm địa điểm mới cho Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng (hiện ở tạm trong di tích Di Luân Đường của Quốc Tử Giám), UBND tỉnh quyết định chọn ở chân núi Ngự Bình, gần khu tượng đài Quang Trung. H.V.MChương trình ca nhạc “Phi Nhung và những người bạn” do Hãng phim Châu Á tổ chức vào tối 27.3 tại nhà thi đấu Hai Bà Trưng (Hà Nội). Chị là ca sĩ tên tuổi trong làng nhạc hải ngoại và được yêu mến với dòng nhạc quê hương. Trong đêm nhạc này, Phi Nhung sẽ trình bày những ca khúc đã gắn bó với chị nhiều năm cùng những tình khúc mới nhất gồm: “Chuyện tình nàng La Lan”, “Về miền Tây”, “Áo mới Cà Mau” và “Đàn sáo Hậu Giang”... Ngoài sự góp mặt của các ca sĩ của VN hiện nay như: Long Nhật, Ngô Kiến Huy, Nam Cường và Triệu Yến Nhi..., chương trình còn có tiết mục hài kịch “Tình bố duyên con” do Chiến Thắng, Công Lý, Bình Trọng biểu diễn và màn biểu diễn thời trang do các người mẫu của Cty Venus thực hiện. M.KHội Liên lạc người VN ở nước ngoài vừa ký kết hợp tác với Cty CP VTC1 – kênh VTC10 (kênh chuyên biệt về văn hóa Việt được phát sóng 24h liên tục trong ngày qua nhiều phương tiện: Internet, truyền hình số, cáp vệ tinh...) với mục đích triển khai, phối hợp sản xuất các chương trình về văn hóa Việt cũng như mang đến cho người VN ở nước ngoài hiểu thêm nhiều nền văn hóa khác của dân tộc. Chương trình đầu tiên cho dự án này mang tên “Đồng hành cùng hàng Việt” sẽ được Cty CP VTC1, Hội Liên lạc người VN ở nước ngoài, Ngân hàng liên doanh Việt – Thái và Cty truyền thông và công nghệ MV tổ chức trong năm 2010. M.K

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/khanh-thanh-cong-trinh-hien-duc-mon-cua-lang-minh-mang/20103/178708.laodong