Khánh thành công trình trùng tu Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Battambang

Ngày 27-7, tại tỉnh Battambang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300 km về phía tây-bắc, đã diễn ra lễ khánh thành công trình trùng tu Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ của Việt Nam.

Đài Hữu nghị được xây dựng trang trọng trong khuôn viên rộng 18.000 m2 ngay tại trung tâm tỉnh lỵ Battambang, với phần thiết kế chính là nhóm tượng mang hình tượng người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam và người lính Campuchia đứng bảo vệ một bà mẹ Campuchia bồng con nhỏ.

Công trình này nằm trong dự án trùng tu, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại các tỉnh, thành phố của “đất nước Chùa Tháp” đã được cơ quan chức năng hai nước triển khai từ năm 2015 để tri ân các Anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam, sát cánh cùng các chiến sĩ Campuchia giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt; đồng thời góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Dự lễ có đại diện Bộ Lễ nghi - Tôn giáo Campuchia, chính quyền tỉnh Battambang và đông đảo người dân địa phương. Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Anh Dũng tới dự lễ.

Điểm lại quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Battambang, Tỉnh trưởng Chann Sophal nhấn mạnh tới thời kỳ “đen tối” kinh hoàng dưới chế độ diệt chủng Pôl Pốt bạo tàn.

Tỉnh trưởng Chann Sophal và Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo kiêm Quyền Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, ông Nhem Valy khẳng định, nhân dân tỉnh Battambang nói riêng và nhân dân Campuchia nói chung luôn biết ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân tình nguyện Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả, đã giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ bạo tàn này, đưa đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày nay. Những Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia được xây dựng ở hầu hết các tỉnh, thành phố của “đất nước Chùa Tháp” là minh chứng sống động, biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Ông Nhem Valy kêu gọi thế hệ trẻ hai nước cùng chung tay vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước càng thêm gắn bó khăng khít.

Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Battambang.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cho biết, trong số 17 tượng đài nằm trong dự án tôn tạo, trùng tu các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do Chính phủ Việt Nam cung cấp kinh phí triển khai, Đài Hữu nghị tại tỉnh Battambang là công trình thứ tám đã được khánh thành trùng tu, sau các Đài Hữu nghị ở tỉnh Kampot, thành phố Phnom Penh, tỉnh Kampong Chnnang, Kampong Cham, Takeo, Preah Vihear và Sihanoukville.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng chính quyền và một số đơn vị quân đội trong tỉnh năm bộ máy vi tính và máy in.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33597502-khanh-thanh-cong-trinh-trung-tu-dai-huu-nghi-viet-nam-%e2%80%93-campuchia-tai-tinh-battambang.html