Khánh thành Đài kỷ niệm Hữu nghị Việt – Hàn

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đoàn lãnh đạo Bộ TT&TT và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cùng cắt băng khánh thành Đài kỷ niệm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại khuôn viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn (Đà Nẵng).

Sáng nay (28/4) tại TP. Đà Nẵng, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Đến dự Lễ kỷ niệm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng đoàn lãnh đạo Bộ TT&TT, nguyên lãnh đạo Bộ TT&TT qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, lãnh đạo Bộ TT&TT qua các thời kỳ và đoàn công tác dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, tiến sĩ Hoàng Bảo Hùng, hiệu trưởng nhà trường xúc động nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập, phát triển của trường. Hơn 5.000 sinh viên của trường đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Đây là một nguồn cung cấp nhân lực CNTT đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và trên cả nước nói chung.

Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (bên trái) tặng cờ lưu niệm cho nhà trường.

Ngoài hệ đào tạo chính quy tập trung, Nhà trường còn tích cực tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về CNTT cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (bên trái) trao tặng cờ Đơn vị xuất sắc cho Trường Cao đẳng CNTT Việt - Hàn.

Trong 10 năm qua, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn vinh dự được đón nhận các danh hiệu và phần thưởng cao quý, như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ TT&TT, Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng, Giải thưởng cơ sở đào tạo công nghệ thông tin xuất sắc nhất năm 2010 và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và thành tích của nhà trường sau 10 năm, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành TT&TT. Bộ trưởng yêu cầu Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn nỗ lực hơn nữa, đóng góp tích cực cho công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT của đất nước. Tiếp tục vươn lên xây dựng và phát triển nhà Trường ngày càng lớn mạnh.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm sáng 28/4.

Bộ trưởng cho biết năm 2017 là cột mốc quan trọng, có tính bản lề với cả thuận lợi và những khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành TT&TT sẽ còn nặng nề hơn nữa; trong đó, công tác phát triển, đào tạo nhân lực Viễn thông, CNTT từ nay cho đến năm 2020 là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Bộ trưởng chỉ đạo Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn trước tiên cần tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghiên cứu và thực hành, ngoại ngữ, tin học; có phẩm chất đạo đức tốt. Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nâng cấp thành Trường Đại học.

“Nhà trường cần nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực để mở rộng ngành nghề đào tạo, hiện đại hóa hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các chuyên ngành điện tử, viễn thông, ứng dụng CNTT, an toàn thông tin cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Sinh viên Nhà trường cũng phải được bồi dưỡng nâng cao khả năng ngoại ngữ để có thể hội nhập vào thị trường công nghệ toàn cầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên. Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với các trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học có uy tín và chất lượng cao trong và ngoài nước. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động và nhu cầu của các doanh nghiệp và xã hội trong lĩnh vực CNTT và TT.

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn phải nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên công nhân viên, sinh viên, chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, văn hóa, lối sống cho sinh viên. Xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cắt băng khánh thành Đài kỷ niệm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Y.H

Nhân dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đoàn lãnh đạo Bộ TT&TT và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cũng cắt băng khánh thành Đài kỷ niệm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại khuôn viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.

Cao Thái

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/khanh-thanh-dai-ky-niem-huu-nghi-viet-han-370280.html