Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 15/7, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ và khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với nước và cho biết sau 2 năm xây dựng, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã hoàn thành giai đoạn 1.

Tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời”- công trình chính của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời”- công trình chính của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Đây là công trình ghi công và tri ân 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ngày 14/3/1988.

Khu tưởng niệm được đặt đá xây dựng từ tháng 3/2015.

Tại khu trưng bày trong bảo tàng ngầm, người thân các liệt sĩ bùi ngùi xúc động bên chân dung các chiến sĩ đã hy sinh. Ảnh: Báo Người Lao động

Toàn bộ Khu tưởng niệm được xây dựng trên khuôn viên rộng 2,5 ha ở phía đông đại lộ Nguyễn Tất Thành, thuộc khu 2 - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm), gồm 2 phần chính: Phần tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” và bảo tàng ngầm.

Bà Hà Thị Liên (87 tuổi, quê Hà Tĩnh), mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương, hôn lên di ảnh ảnh con trai. - Ảnh: VNE

Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng vòng tròn bất tử, từ hình ảnh 64 chiến sĩ hải quân nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma trong trận hải chiến giữ đảo.

Bảo tàng ngầm là nơi bảo quản, lưu giữ và trưng bày những hiện vật liên quan đến cuộc đời 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Toàn cảnh Khu tưởng niệm. - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trong Khu tưởng niệm còn có quảng trường Hòa Bình và hệ thống cây xanh, thảm cỏ và đèn chiếu sáng.

Kinh phí xây dựng công trình được trích từ nguồn đóng góp của các tổ chức công đoàn, người lao động cả nước trong chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động vào tháng 3/2014.

Tượng đài các chiến sĩ Gạc Ma. - Ảnh: VNE

(theo TTXVN/Báo Khánh Hòa)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/khanh-thanh-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma/311417.vgp