Khánh thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 15-7, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Tham dự có hơn 300 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố; thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với bao lớp cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, nhà nước ta đã và đang cố gắng nâng cao đời sống mọi mặt của thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nghi lễ khánh thành thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Khu tưởng niệm được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m 2 , thuộc khu 2 - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, gồm các hạng mục chính: cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”; bảo tàng lưu giữ những hiện vật liên quan các liệt sĩ Gạc Ma; Quảng trường Hòa Bình... Kinh phí xây dựng công trình do các tổ chức công đoàn, người lao động cả nước và kiều bào đóng góp trong Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3-2014.

Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiếp nhận 20 tỷ đồng do các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 và Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã tặng quà 11 thân nhân liệt sĩ, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33477102-khanh-thanh-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma.html