Khánh thành Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên

Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên 1978-1989 được xây dựng bằng nguồn vốn do các cựu chiến binh, cùng các tập thể và cá nhân đóng góp xây dựng.

Sáng nay, 25/6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, Hội Bạn chiến đấu mặt trận Vị Xuyên đã khánh thành Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên 1979-1989 tại cao điểm 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (thứ 2, từ trái sang) cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND tỉnh Hà Giang, các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ dành 1 phút mặc niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND tỉnh Hà Giang, các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, đây là công trình rất có ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Nhân dịp này Bộ Thông tin và Truyền thông đã đóng góp một phần kinh phí trong việc xây dựng Nhà tưởng niệm, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, cũng như trở thành điểm nhấn trong thu hút du lịch của tỉnh Hà Giang.

Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra năm 1979 và mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1984-1989 là nơi diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt từ cấp tiểu đoàn đến trung đoàn và nhiều sư đoàn.

Trong đó có nhiều trận đánh giáp lá cà giữa ta và địch. Có những ngày quân Trung Quốc bắn trên 12 nghìn quả đạn pháo các loại, sự ác liệt đã khiến mặt trận Vị Xuyên hình thành nên những cái tên khủng khiếp như: Lò vôi thế kỷ, Cối xay thịt, Thác Âm phủ, Thung lũng Gọi hồn...

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng trên mặt trận Vị Xuyên từ năm 1979 – 1989. Tại đây đã có 16 Sư đoàn, 4 Lữ đoàn và nhiều Trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia chiến đấu.

Suốt một dải từ Điểm cao 1509, qua Bình độ 1200 + 1000 đến các Điểm cao 772, 685, ngã ba Thanh Thủy… đã diễn ra hàng nghìn trận đánh ác liệt. Biết bao chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc, hài cốt của nhiều chiến sỹ vẫn còn nằm lại dưới thung sâu, trong khe đá chưa quy tập được.

Vì vậy, Ban Liên lạc Hội CCB mặt trận Vị Xuyên đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng Nhà tưởng niệm tri ân các AHLS để hương hồn của các anh có nơi hội tụ, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Công trình nhà tưởng niệm tri ân các AHLS được khởi công xây dựng từ tháng 3.2016, do Công ty Cổ tư vấn đầu tư xây dựng Giang Phú thi công, được xây dựng thành 2 khu tách biệt gồm điện thờ chính và nơi tụ họp cho các CCB, du khách khi lên tưởng niệm với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa.

Công trình Nhà tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên 1878-1989 còn là điểm nhấn thu hút du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Cú, điểm cực Bắc của tổ quốc.

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khanh-thanh-nha-tuong-niem-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-mat-tran-vi-xuyen-post202120.info