Khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu

* Tỉnh Lai Châu đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.Sáng qua (15.10), tại khu Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh (thị xã Lai Châu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ khánh thành và dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu.

(LĐ) - * Tỉnh Lai Châu đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Sáng qua (15.10), tại khu Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh (thị xã Lai Châu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ khánh thành và dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tượng đài ghi lại dấu mốc lịch sử vào tháng 9.1959, Bác Hồ tới thăm khu tự trị Thái Mèo tại Thuận Châu (Sơn La), nhiều cán bộ lão thành cách mạng và đại diện đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu đã vinh dự được gặp Bác Hồ. Công trình có quy mô 7 nhân vật gồm Bác Hồ và các dân tộc tiêu biểu của tỉnh như Thái, Mông, Hà Nhì, Dao đại diện lực lượng vũ trang và các cháu thiếu nhi với độ cao trung bình là 4m, với chất liệu đá xanh Thanh Hóa. Công trình được động thổ, khởi công từ tháng 12.2008 với kinh phí đầu tư 41,5 tỉ đồng và hoàn thành đúng vào thời điểm kỷ niệm 100 năm Thành lập tỉnh và 60 năm Thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu. * Cũng trong sáng 15.10, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ cắt băng khánh thành thông xe giai đoạn I quốc lộ 4D tránh thị trấn Tam Đường, nay là thị xã Lai Châu. Toàn bộ dự án xây dựng quốc lộ 4D tránh có tổng chiều dài 9,65km, với tổng mức đầu tư ban đầu là 482 tỉ đồng, đầu tư sau điều chỉnh là 605 tỉ đồng. Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp. Dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý II năm 2010. * Tối 15.10, tại Quảng trường Nhân dân (TX Lai Châu) đã diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật hoành tráng chào mừng 100 năm thành lập tỉnh và 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý xứng đáng dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Lai Châu vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng vào bảo vệ tổ quốc. Lai Châu là tỉnh miền núi phía tây bắc tổ quốc với 20 dân tộc chung sống, có vị trí chiến lược quan trọng trong chiến đấu giữ gìn vùng phên giậu tổ quốc; là khu vực đầu nguồn xung yếu của sông Đà, có vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng đầu nguồn, tiềm năng thủy điện, ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế -xã hội khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Giang Hải

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/khanh-thanh-tuong-dai-bac-ho-voi-cac-dan-toc-tinh-lai-chau/200910/159584.laodong