Khảo sát du lịch làng nghề Hưng Yên

(TITC) – Trong hai ngày 14, 15/9/2017, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch làng nghề Hưng Yên.

(TITC) – Trong hai ngày 14, 15/9/2017, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch làng nghề Hưng Yên.

Làng nghề làm hương xạ, thôn Cao

Tham dự chương trình sẽ có các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa chất lượng cao, làng nghề truyền thống là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, sinh động góp phần tạo nên giá trị văn hóa của dân tộc. Chương trình được tổ chức nhằm khảo sát, đánh giá đúng tiềm năng, thực trạng phát triển làng nghề Hưng Yên, từ đó đưa ra các giải pháp tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với Hưng Yên.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ đi khảo sát làng nghề làm hương xạ (thôn Cao, xã Bảo Khê), làng nghề đan đó (xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ), làng nghề trồng nhãn (xã Hồng Nam), đền Đậu An (xã An Viên, huyện Tiên Lữ). Trong khuôn khổ chương trình sáng ngày 15/9 sẽ diễn ra Hội thảo “Phát triển du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017” nhằm lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp để xây dựng các làng nghề thành các điểm đến hấp dẫn của tỉnh Hưng Yên.

Thu Thủy

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=36447