Khảo sát: gần 14% tổng số nhà ở Nhật Bản bị bỏ trống

Khi dân số Nhật Bản già đi, số lượng nhà ở bị bỏ trống đã tăng lên mức kỷ lục mới.

Một cuộc khảo sát của Chính phủ Nhật công bố vào ngày 30/4 cho thấy số lượng ngôi nhà “akiya” (bỏ trống) đã tăng lên gần 9 triệu căn (tính tới tháng 10/2023), tương đương 13,8% tổng số ngôi nhà ở nước này. Con số này tăng 510.000 căn so với cuộc khảo sát gần nhất vào năm 2018.

Cuộc khảo sát do Bộ Nội vụ Nhật Bản thực hiện 5 năm một lần. “Điều này có nghĩa là cứ bảy ngôi nhà thì có một căn không có người ở,” Bộ này cho biết.

Một ngôi nhà bỏ hoang ở Tochigi, một quận phía Bắc Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Japan Times

Theo số liệu sơ bộ mà cơ quan này công bố thì trong 9 triệu ngôi nhà bỏ trống này, có 4,76 triệu căn được rao bán hoặc cho thuê (bao gồm cả nhà mới). Khoảng 380.000 căn được chủ sở hữu coi như ngôi nhà thứ hai, chỉ dùng để nghỉ dưỡng theo mùa.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là sự gia tăng số lượng nhà bỏ hoang không có mục đích sử dụng. Những ngôi nhà bị bỏ trống có nhiều nguy cơ sụp đổ, bị đổ rác bừa bãi hoặc bị đốt phá, gây mất an toàn cho cả khu vực.

Giới chức Nhật Bản kêu gọi chủ sở hữu cải tạo, phá dỡ, bán hoặc tìm cách tái sử dụng chúng. Nước này cũng ban hành luật cảnh báo cho chủ những ngôi nhà này.

Bộ Nội vụ coi dân số già là yếu tố chính đằng sau sự gia tăng số lượng nhà bị bỏ hoang. Nhiều ngôi nhà không có người ở sau khi người già sống một mình qua đời hoặc vào viện dưỡng lão.

Để giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng này, chính phủ đã sửa đổi một luật liên quan vào tháng 12/2023. Theo quy định mới, chính quyền có thể yêu cầu chủ sở hữu những ngôi nhà bỏ hoang phân loại quản lý tài sản của họ một cách hợp lý. Nếu không thực hiện, những tài sản này sẽ không đủ điều kiện để được giảm thuế.

Anh Kiệt

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khao-sat-gan-14-tong-so-nha-o-nhat-ban-bi-bo-trong.html