Khảo sát về vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Ngày 28-3, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn khảo sát thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại có buổi làm việc với đại diện các sở, ban, ngành thành phố. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HN

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện các sở, ngành khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Việc tổ chức triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo được lãnh đạo thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, đề án đổi mới giáo dục và đào tạo theo từng giai đoạn và đạt được những kết quả nhất định. Thành phố thực hiện miễn giảm học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2021-2022 đến nay. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được ngành giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước.

Trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạng công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy thế mạnh mạng xã hội; các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị tuyên truyền các nội dung cơ bản, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tực lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp thực tiễn. Các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lý luận chính trị cho đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ tại các cấp ủy đều có nội dung nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng bộ địa phương…

Trong vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kinh nghiệm trong giáo dục và đào tạo, đại diện các sở, ngành lý giải cụ thể nhiều vấn đề do đoàn khảo sát đặt ra. Những nội dung của cuộc khảo sát sẽ được đoàn công tác báo cáo với tiểu ban văn kiện để xây dựng dự thảo văn kiện chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

H.NHUNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202403/khao-sat-ve-van-dung-va-phat-trien-sang-tao-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-3969025/