Khát nước ngọt trên đảo Bình Ba

Đảo Bình Ba (xã Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa) nổi tiếng vì thơ mộng nhưng cư dân sinh sống trên đảo lại đang phải mua nước ngọt với giá khá cao.

Không có tiền mua nước ngọt thì phải… chờ trời mưa

Bình Ba là một hòn đảo nằm trong Vịnh Cam Ranh, cách TP. Nha Trang hơn 70 km, cách cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) 15 km. Người dân muốn ra được đảo Bình Ba phải di chuyển bằng tàu gỗ hoặc ca nô.

Trên đảo Bình Ba có khoảng 1.000 hộ dân, làm nghề nuôi tôi hùm, đánh bắt thủy hải sản là chính, chỉ một bộ phận nhỏ làm nghề buôn bán, kinh doanh thương mại.

Nhiều người dân đảo Bình Ba cho biết, nước ngọt đối với bà con trên đảo rất quý, phải tiết kiệm từng chút một. Việc thiếu nước ngọt diễn ra triền miên suốt nhiều năm qua với người dân trên đảo.

Hiện nay, để có nước ngọt phục vụ cho việc ăn uống, người dân Bình Ba phải mua từ các chủ tàu chở ra đảo với giá khá cao hoặc canh những lúc trời mưa tranh thủ hứng nước dự trữ.

Chỉ vào chiếc bình tích trữ nước mưa, ông Trần Văn Năm (đảo Bình Ba) bộc bạch, vài hôm trước vừa có cơn mưa nên đã hứng được ít nước ngọt, đủ dùng trong mấy ngày, không phải đi mua nước từ đất liền chuyển ra rất tốn kém.

Theo ghi nhận, mỗi bình nước ngọt hơn 20 lít người dân phải mua từ 25 đến 30 ngàn đồng, với gia đình neo người, cố tiết kiệm mỗi ngày cũng phải dùng hết 2 bình.

Ông Trần Văn Năm bên bình nước mưa hứng được.

Ông Trần Văn Năm bên bình nước mưa hứng được.

Với những gia đình có điều kiện mua theo khối thì mỗi khối nước ngọt đưa ra đảo có giá khoảng 150 ngàn đồng.

Thiếu thốn và tốn kém là vậy, nên mỗi khi trời có dấu hiệu đổ mưa là người dân trên đảo Bình Ba mang hết xô, chậu, thùng ra ... hứng nước.

Bà Nguyễn Thị Thy (bên phải) tranh thủ lấy ít nước ngọt từ chiếc giếng chung của đảo Bình Ba được Pháp đào từ ngày xưa.

Bà Nguyễn Thị Thy (bên phải) tranh thủ lấy ít nước ngọt từ chiếc giếng chung của đảo Bình Ba được Pháp đào từ ngày xưa.

Sống mấy chục năm trên đảo, bà Nguyễn Thị Thy (làm nghề buôn bán tại chợ đảo Bình Ba) cho biết, trung bình mỗi tháng nhà tôi dùng hết 6 khối nước ngọt phục vụ cho việc ăn uống, sinh hoạt và phải mua với số tiền gần 1 triệu đồng. Số tiền này tôi phải vất vả làm lụng mới có được. Tôi cũng nghe thấy là nhà nước đầu tư hệ thống nước sạch cho dân đảo nhưng chờ mãi chưa thấy đâu.

Ngóng trông công trình cấp nước ngọt trên đảo Bình Ba

Trước tifng trạng thiếu nước ngọt của dân đảo, ngày 6/9, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình cho biết: "Xã đảo Cam Bình hiện có 1.300 hộ dân sống trên hai đảo là Bình Ba và Cam Bình, trong đó dân cư tập trung chủ yếu ở đảo Bình Ba. Đặc thù ở đây là quanh năm khan hiếm nước ngọt. Hộ dân nào có điều kiện thì xây bể chứa nước mưa phục vụ cho việc ăn uống còn việc tắm, giặt… thì phải dùng nước giếng khoan.

Hầu hết các giếng khoan đều bị nhiễm mặn, mùa mưa độ mặn giảm xuống, mùa nắng lại tăng cao. Trung bình để khoan được một cái giếng, người dân phải tốn hết khoảng 100 triệu đồng vì phải khoan sâu 100m mới có nước. Bà con nhân dân đã nhiều lần kiến nghị lên các ngành, các cấp để đầu tư hệ thống cấp nước ngọt. Năm 2015, sau khi tiếp xúc cử tri, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống nước ngọt, nước sinh hoạt trên đảo Bình Ba giai đoạn 2017 – 2019 với kinh phí 121 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được đầu tư".

Mỗi khi hết tiền, trời không mưa, người dân đảo Bình Ba phải đi xin nhau từng chút nước ngọt để dùng.

Mỗi khi hết tiền, trời không mưa, người dân đảo Bình Ba phải đi xin nhau từng chút nước ngọt để dùng.

Cũng theo ông Ân, hiện tại nước ngọt được chở ra đảo bán với giá 150 ngàn đồng/khối và phải rất khó khăn mới mua được vì rất ít người chở nước ngọt ra đảo bán. Chờ đợi mãi vẫn chưa thấy dự án cấp nước ngọt, gần đây cử tri ở đảo Bình Ba lại tiếp tục kiến nghị lên các cấp ở Khánh Hòa.

Mang thùng đi mua nước ngọt với giá 150 ngàn đồng/khối nhưng không phải lúc nào cũng mua được.

Mang thùng đi mua nước ngọt với giá 150 ngàn đồng/khối nhưng không phải lúc nào cũng mua được.

Được biết, UBND TP. Cam Ranh cũng đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định, việc đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ cho dân cư đảo Bình Ba là cần thiết nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định phục vụ cho người dân trên đảo. Đồng thời, khắc phục được tình trạng hạn hán, thiếu nước, đáp ứng được nhu cầu sản xuất - kinh doanh ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ…

Người dân đảo Bình Ba quanh năm khan hiếm nước ngọt phải mua giá cao hoặc chia nhau từng chút ở giếng chung của đảo.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khat-nuoc-ngot-tren-dao-binh-ba-169230906161939335.htm