Khen thưởng các đơn vị phá vụ cướp ngân hàng BIDV tại Huế

Ngày 19-12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức biểu dương, khen thưởng và báo cáo kết quả ban đầu về vụ án cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch BIDV Thành Nội thuộc chi nhánh Ngân hàng BIDV Thừa Thiên - Huế. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại tá Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của các thành viên trong ban chuyên án đã sớm tìm ra thủ phạm nhằm ổn định trật tự tình hình xã hội và cảm ơn lực lượng quần chúng nhân dân đã cung cấp những thông tin quý giá giúp ban chuyên án sớm tìm ra được hung thủ.

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, đây là vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội của địa phương nên ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập ban chuyên án mang bí số 1216C do Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm trưởng ban cùng phối hợp với các đơn vị nghệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng theo dõi, truy bắt đối tượng.

Trước đó, như Báo Nhân Dân diện tử đã thông tin, vào khoảng 17 giờ chiều 6-12, tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ cướp khi một đối tượng bịt kín mặt mũi đã dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp 725 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng vứt lại các tang vật như xe máy Attila cũ mang BKS 52Z5 - 3962, nón bảo hiểm và đôi giày tại chợ Đông Ba (TP Huế) để tẩu thoát.

Qua 12 ngày điều tra, truy xét, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lúc 10 giờ 30 phút ngày 18-12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với C45, A71 (Bộ Công an) và Công an Đà Nẵng thi hành lệnh bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987), quê ở thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil (tỉnh Đác Nông); nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn 4, Hà Úc, Vinh An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), khi đang lẩn trốn tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Khám xét nhà ở của Tâm và nhà bố vợ của Tâm, kiểm tra thu giữ tại nhà ông Nguyễn Tuyến là bố vợ Tâm ở thôn Hà Úc 4, xã Vinh An (huyện Phú Vang), Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã thu giữ một khẩu súng gas bắn bi, một băng đạn bi, hai xấp tiền được buộc bằng dây cao su có mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng, một túi xách, ba lô màu đen.

Đại tá Lê Quốc Hùng cho biết: “Để phá án, lực lượng công an đã không quản ngày đêm. Nhưng chúng tôi khẳng định công đầu thuộc về quần chúng nhân dân. Người dân đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin rất quan trọng. Lẽ ra họ đã có mặt trong lễ tuyên dương hôm nay, nhưng thể theo nguyện vọng cá nhân, chúng tôi sẽ trao thưởng cho họ vào thời gian thích hợp”.

Để biểu dương kịp thời các đơn vị, cá bộ chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc phá án, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định “thưởng nóng” cho ban chuyên án 50 triệu đồng và tặng thưởng cho ba đơn vị thuộc Bộ Công an gồm: C45, C54 và A71, mỗi đơn vị 10 triệu đồng; đồng thời tặng bằng khen cho tám đơn vị thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Dịp này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên - Huế khen thưởng đột xuất cho ban chuyên án 10 triệu; Ngân hàng BIDV chi nhanh Thừa Thiên - Huế tặng thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31603002-khen-thuong-cac-don-vi-pha-vu-cuop-ngan-hang-bidv-tai-hue.html