Khen thưởng cho trên 60 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 4-2010

(CAO) Tháng 4-2010, hòa cùng các hoạt động của cả nước tiến tới kỉ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI… lực lượng công an thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn tốt tình hình An ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Trong tháng 4, xảy ra 447 vụ PPHS, giảm 99 vụ (tương đương 19,13%) so với cùng kỳ năm ngoái, điều tra khám phá 286 vụ, đạt tỷ lệ 64%. Tiến tới đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII, công an thành phố đã chọn ra 14 gương tiêu biểu, xuất sắc (hai tập thể và 12 cá nhân) báo cáo cấp thành phố. Ngoài ra, CATP cũng đã chọn ra hai cá nhân, hai tập thể tham dự đại hội thi đua “Vì an ninh tổ quốc” lần thứ VI của Bộ CA.

Trong công tác khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lực lượng CATP đã trao tặng huy chương vì ANTQ cho 238 cá nhân, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất cho 311 cá nhân, hạng nhì cho 338 cá nhân và hạng ba cho 968 cá nhân. Tổ chức tặng huân chương chiến công hạng III cho tập thể Phòng CSĐTTP về MT và Đội CSHS đặc nhiệm (Phòng CSĐTTP về TTXH) do đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt, với việc khám phá, bắt giữ bốn đối tượng giết người trong vụ cướp xe ôm, tập thể cán bộ chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH CA Q12 đã được Ban giám đốc CATP khen thưởng. Trong tháng qua, Đội CSĐTTP về TTXH CA Bình Chánh cũng đã lập thành tích xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ 235,6 gram ma túy tổng hợp. Về thành tích cá nhân, các đ/c Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Thanh Trúc Phòng CS113 khi đang tuần tra trên đường Hậu Giang (Q6) đã dũng cảm bắt giữ đối tượng sử dụng súng chống trả khi bị truy bắt. Trong tháng qua, lực lượng CSGT CATP có 330 lượt CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm. Điển hình là gương đại úy Vũ Ngọc Thiết, cán bộ Đội tuần tra trong lúc lập biên bản vi phạm đã được đương sự hối lộ hai triệu đồng. Mặc dù đã được cảnh cáo nhiều lần nhưng đối tượng vẫn không từ bỏ ý định nên đ/c Thiết buộc phải lập biên bản quả tang về hành vi hối lộ của người vi phạm.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=85125&mod=detnews&p=