Khen thưởng đột xuất tài xế taxi trả lại khách 14.000 USD

Sáng ngày 17/02, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi gặp mặt gương điển hình tiên tiến và trao quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho công dân Nguyễn Thành Trung – nhân viên lái xe taxi Mỹ Đình vì đã có nghĩa cử cao đẹp trao trả lại hành khách số tiền 14.000 USD.

UBND quận trao quyết định khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Thành Trung

Trước đó, vào hồi 22h00 ngày 16/01/2017, anh Nguyễn Thành Trung – nhân viên lái xe taxi Mỹ Đình (trú tại Tổ dân phố số 02 Miêu Nha, phường Tây Mỗ) đón khách từ khu đô thị Sông Đà chở đến địa chỉ 117 Trần Duy Hưng.

Sau khi trả khách tại khách sạn, anh Nguyễn Thành Trung phát hiện hành khách để quên một điện thoại di động Samsung A5 và số tiền mặt trị giá 14.000 USD. Ngay trong ngày, anh Nguyễn Thành Trung đã mang số tài sản trên đến giao nộp cho công ty Cổ phần Vân Sơn, thuộc hãng taxi Mỹ Đình để liên hệ trả lại cho du khách.

Qua xác minh, số tài sản trên là của ông Park Saejin, quốc tịch Hàn Quốc. Sáng ngày 17/01, hãng taxi Mỹ Đình đã mời ông Park đến văn phòng nhận lại tài sản dưới sự chứng kiến của đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Nhân dịp này, UBND quận Nam Từ Liêm trao quyết định khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Thành Trung vì đã có nghĩa cử cao đẹp. Lãnh đạo UBND quận cũng đề nghị phường Tây Mỗ tuyên truyền rộng rãi gương điển hình tiên tiến như anh Nguyễn Thành Trung đến từng cụm dân cư, tổ dân phố, đơn vị cơ sở trên địa bàn.

P.Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khen-thuong-dot-xuat-tai-xe-taxi-tra-lai-khach-14000-usd-48936.html