Khen thưởng một tập thể và 6 cá nhân truy bắt cướp giật

Công an tỉnh Phú Yên đã trao giấy khen đột xuất của Giám đốc cho 4 công dân Đỗ Duy Lưu về thành tích truy bắt tội phạm cướp giật tài sản.

Ngày 30-6, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã trao giấy khen đột xuất của Giám đốc cho Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Tuy An cùng hai cán bộ Công an Nguyễn Minh Tân, Bùi Đức Công và 4 công dân Đỗ Duy Lưu (trú ở thôn Bình Hòa, xã An Dân), Phan Thành Lực, Lê Đào Hồng Đức, Phan Thái Sơn (cùng trú ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) về thành tích truy bắt tội phạm cướp giật tài sản.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao giấy khen cho các cá nhân.

Như Báo CAND đã đưa tin, do bị người khác ráo riết đòi nợ hơn 300 triệu đồng thua cuộc cá cược bóng đá, sáng 26-6, Văn Minh Huy, 40 tuổi, trú ở 12B/7 Lê Thành Phương, phường 2, TP Tuy Hòa; “phục kích” trước Chi nhánh ngân hàng huyện Tuy An để thực hiện mưu tính cướp giật tài sản.

Khi nhìn thấy chị Nguyễn Thị Lan, 61 tuổi, trú ở thôn Thái Long, xã An Lĩnh, huyện Tuy An khoác túi xách từ bên trong ngân hàng bước ra, Huy xông tới giật lấy lên xe máy tẩu thoát.

Nghe tiếng hô hoán của chị Lan, 2 cán bộ Công an huyện Tuy An cùng 4 người dân nêu trên truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tang vật, bên trong có 73 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/khen-thuong-mot-tap-the-va-6-ca-nhan-truy-bat-cuop-giat-447850/